Ông lớn thời trang Gap lỗ gần 1 tỉ USD sau khi đóng hàng loạt cửa hàng do dịch Covid-19

Hôm qua (4/6), Gap đã báo cáo khoản lỗ hàng quí gần 1 tỉ USD do nhà bán lẻ hàng may mặc này buộc phải đóng cửa nhiều cửa hàng do đại dịch Covid-19. Sau thông báo này, giá cổ phiếu Gap tụt dốc khoảng 8%.
Ông lớn thời trang Gap lỗ gần 1 tỉ USD sau khi đóng hàng loạt cửa hàng do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hôm qua, ông lớn bán lẻ hàng may mặc của Mỹ - Gap, đã ghi nhận khoản lỗ gần 1 tỉ USD chỉ trong 3 tháng kết thúc vào ngày 2/5. (Nguồn: CNBC).

Các nhà bán lẻ các mặt hàng không thiết yếu như hàng may mặc đã bị đại dịch Covid-19 tàn phá, buộc họ phải hạn chế các hoạt động kinh doanh sang bán hàng trực tuyến và tự lấy hàng.

Ông lớn thời trang Gap với gần 2.800 cửa hàng chỉ riêng ở Bắc Mỹ Gap, cho biết 55% các cửa hàng do công ty điều hành trong khu vực này hiện đã mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, các thương hiệu đắt tiền hơn của công ty này như Gap và Banana Republic không có kết quả tốt trước bối cảnh khách hàng có xu hướng chọn mua những mẫu quần áo rẻ tiền hơn khi buộc ở nhà trong thời gian phong tỏa, theo tiết lộ của CEO Sonia Syngal nói.

Các thương hiệu quần áo giá cả phải chăng của Gap như Old Navy và Athleta, ngược lại ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy nhu cầu gia tăng mạnh mẽ, CEO Syngal nói thêm.

Thứ Năm (4/6), Gap báo cáo khoản lỗ ròng hàng quí đạt 932 triệu USD, tương đương 2,51 USD trên mỗi cổ phiếu, trong ba tháng kết thúc vào ngày 2/5.

Trong đó 484 triệu USD được chi cho các cửa hàng và các tài sản cho thuê, 235 triệu USD còn lại được chi cho việc xử lí hàng tồn kho vượt mức.

Cùng kì năm 2019, Gap ghi nhận mức lợi nhuận 227 triệu USD, tương đương 60 xu trên một cổ phiếu.

Doanh thu thuần của Gap giảm 43%, từ 3,71 tỉ USD xuống còn 2,11 tỉ USD.

Cụ thể, doanh số của thương hiệu thời trang Gap đã giảm 50%, trong khi doanh số của Old Navy giảm 42%, doanh số Banana Republic giảm 47% và doanh số Athleta giảm 8%.

Hiện Gap ghi nhận đang nắm giữ 1,1 tỉ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn trong tay, thấp hơn nhiều so với con số 1,7 tỉ USD trong đầu quí.

CEO Sonia Syngal đã từng cảnh báo trong một tuyên bố sau khi quí I/2020 kết thúc, rằng doanh số sẽ tiếp tục giảm vào tháng 5, song, nhà bán lẻ này cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số trên các kên bán hàng trực tuyến hơn 100% trong tháng 5.

"Tính đến ngày hôm qua, hơn 1.500 cửa hàng của Gap tại Bắc Mỹ đã được mở cửa trở lại để kinh doanh", CEO Syngal cho biết.

"Gap cũng đang lên kế hoạch mở cửa hầu hết các cửa hàng còn lại trong tháng 6", bà nói.

Đồng thời, Gap cho biết các cửa hàng đã mở cửa trở lại có doanh số trung bình đạt khoảng 70% mức thông thường, với thương hiệu Old Navy có tốc độ phục hồi cao nhất.

Cũng trong tuyên bố này, bà Syngal thông báo có 20 trong số các cửa hàng Gap tại Mỹ đã chịu thiệt hại lớn do tình hình phá hoại và cướp bóc nổ ra, lợi dụng cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại Mỹ.

Bà tuyên bố công ty đang làm việc để mở lại các địa điểm đó một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (4/6), giá cổ phiếu Gap ghi nhận mức giảm hơn 31% so với đầu năm, giá trị vốn hóa thị trường ở mức 4,5 tỉ USD.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.