Phương Trang áp dụng cách bán vé Tết mới, giá vé miền Trung từ 380.000 đồng tăng lên hơn 600.000 đồng

Dịp cao điểm Tết từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng, giá vé các chặng Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung của hãng xe Phương Trang tăng 60% so với ngày thường. Riêng các chặng đi miền Tây, giá vé tăng tối đa 40% so với ngày thường.

Công ty CP Xe khách Phương Trang hôm qua, 15/12, đã bắt đầu mở bán vé Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Năm nay, hãng xe này có thay đổi trong cách bán vé, phân theo giai đoạn trước và cao điểm Tết.

Theo đó, các chặng đi trước ngày 16/1/2020 (22 tháng Chạp), vé xe sẽ bán như bình thường, không giới hạn số lượng trên 6 tuyến từ TP HCM về miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quy Nhơn và Nha Trang.

20180209103046-1523096157588786472319

Nhà xe Phương Trang tăng vé Tết tối đa 60%, bình thường 380.000 tăng lên hơn 600.000 đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, từ 16-27/1/2020 (từ 22 tháng Chạp đến 3 tháng Giêng), Phương Trang chỉ bán vé online trên 6 tuyến này. Như vậy, để mua được vé vào những ngày cao điểm Tết, người dân bắt buộc phải mua vé trực tuyến trên các kênh bán vé của nhà xe.

Riêng các tuyến còn lại, trong giai đoạn này, Phương Trang sẽ mở bán online trước 1 ngày, sau đó vé bán đại tại các phòng vé.

Về giá vé, hãng xe cho biết sẽ tăng lên 40-60% so với giá vé ngày thường.

Theo công bố hiện nay, giá vé xe khách từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung sẽ tăng tối đa 60% so với bình thường. Mức tăng tối đa này được áp dụng từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng. Từ 20-23 tháng Chạp, giá vé các chặng đi miền Trung sẽ tăng 40%.

Cụ thể, giá vé cao nhất Phương Trang khai thác đi các tỉnh miền Trung là chặng Sài Gòn - Huế. Bình thường, chặng này có giá 380.000 đồng/chiều, giá cao điểm Tết tăng 60%, thành 608.000 đồng/chiều.

Riêng các chuyến xe xuất phát từ bến xe miền Tây đi các tỉnh Tây Nam Bộ, giá vé tăng tối đa 40%, bắt đầu áp dụng từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết.

Để không có tình trạng mua đi bán lại giá cao, hãng xe này quy định khách mua vé qua mạng phải nhập đầy đủ thông tin cá nhân. 1 số điện thoại và 1 CMND chỉ được mua tối đa 2 vé trên 1 tuyến. CMND sẽ là căn cứ xác nhận khi khách hàng ra lấy vé và lên xe.

Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2020, Phương Trang dự kiến đưa vào khai thác khoảng 2.200 chuyến xe mỗi ngày vào thời gian cao điểm. Công ty đã đầu tư mua mới 60% xe trung chuyển và các loại xe có phòng riêng biệt để phục vụ nhu cầu từng nhóm đối tượng.

Công ty Phương Trang cho biết những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại 2 Bến xe Miền Đông và Miền Tây (TP HCM), mỗi bến sẽ được tăng cường 90-100 xe. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.