Quán bar Buddha hoạt động trở lại, đổi tên thành 'Quán Không Tên'

Sau cam kết khắc phục về bảng hiệu, hình ảnh trang trí có yếu tố tôn giáo, quán bar Buddha (quận 2, TP HCM) đã hoạt động lại bình thường và đổi tên thành Quán Không Tên.
Ổ dịch COVID-19 bar Buddha hoạt động lại, lấy tên mới 'Quán Không Tên' - Ảnh 1.

Ổ dịch Covid-19 bar Buddha hoạt động lại, lấy tên mới Quán Không Tên. Ảnh: PLO.

UBND quận 2 đã có báo cáo UBND TP HCM về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh quán ăn Thái (B.V.D.D.H.A) - bar Buddha, nằm tại phường Thảo Điền.

Theo đó, quán bar này đã lập thủ tục đăng kí thay đổi tên hộ kinh doanh với tên mới "Hộ kinh doanh Quán Không Tên", đồng thời đã thực hiện xong việc sơn lại bóng mờ logo của bảng hiệu cũ.

Đoàn công tác liên ngành gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cùng các ban ngành liên quan cũng đã kiểm tra điều kiện hoạt động của Quán Không Tên.

Đoàn kiểm tra ghi nhận quán đã tháo dỡ toàn bộ các biển hiệu, hình ảnh có yếu tố tôn giáo bên trong. Hiện hộ kinh doanh Quán Không Tên đang hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh được cấp.

Ngoài ra, UBND quận 2 đã chỉ đạo UBND phường Thảo Điền và các phòng ban, đơn vị chức năng quận tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh đối với cơ sở kinh doanh Quán Không Tên.

Bar Buddha được xem là ổ dịch Covid-19 lớn nhất tại TP HCM, trong đó, phi công người Anh (được ghi nhận là bệnh nhân số 91) sau thời gian điều trị kéo dài hơn 3 tháng, bệnh nhân này đã âm tính với Covid-19 và dần phục hồi và dự kiến về nước vào ngày 12/7 tới.

Quán bar Buddha bị phong tỏa từ ngày 19/3, đến ngày 23/4, UBND quận 2 quyết định giải tỏa cách li kiểm dịch tại hộ kinh doanh này. Tuy nhiên, thời điểm đó, quán ăn này vẫn chưa được hoạt động do TP HCM đang tạm dừng các hoạt động dịch vụ phòng Covid-19.

Tại thời điểm dỡ phong toả, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ quán khắc phục tên bảng hiệu, kinh doanh đúng ngành nghề hoạt động theo đăng kí trong giấy phép đăng kí kinh doanh cá thể.

Theo đó, quán phải gỡ bỏ các tranh ảnh, tượng phật, các yếu tố tôn giáo… trong không gian quán, gỡ bỏ bảng hiệu mang tên "Buddha" trang trí trước quán.

Đại diện chủ hộ kinh doanh cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục về bảng hiệu, các hình ảnh trang trí trong không gian quán để phù hợp với thuần phong mĩ tục, tôn giáo. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.