Quyết định số phận bãi rác lớn nhất Đà Nẵng khiến dân 'ám ảnh' ăn ngủ không yên

Chính quyền Đà Nẵng đã thống nhất không đóng cửa bãi rác Khánh Sơn lớn nhất thành phố mà nâng cấp thành Khu liên hợp xử lí chất thải rắn để giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường.

Bãi rác Khánh Sơn ám ảnh người dân

Tìm hiểu của chúng tôi, bãi rác Khánh Sơn đi vào hoạt động năm 2007 trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu với diện tích hơn 32 ha. Đây là nơi thu gom, xử lí rác với công suất hơn 900 tấn/ngày trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã có gần 20 lần người dân sinh sống xung quanh bãi rác tổ chức chặn xe chở rác vào xử lí. Nguyên nhân là vì bãi rác phát ra mùi hôi và nước thải chảy rỉ ra bên ngoài khiến người dân lo lắng ảnh hưởng sức khỏe.

6-15528216845891127896713

Bãi rác Khánh Sơn hiện nay. (Ảnh tư liệu).

UBND TP Đà Nẵng cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân để xử lí ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn. Trong những lần đó, phía chính quyền đưa ra "hứa hẹn" sẽ di dời bãi rác ra khỏi khu dân cư.

Gần đây nhất, ngày 9/10/2018, một Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các Sở, ban ngành đã đối thoại trực tiếp với gần 100 người dân phường Hòa Khánh Nam về việc giải quyết ô nhiễm, tiến độ di dời bãi rác Khánh Sơn.

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến người dân mong muốn chính quyền TP cam kết tiến độ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn bằng văn bản, đồng thời hạn chế mùi hôi, nước thải rỉ ra ngoài không ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thành (người dân tổ 70, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, bãi rác Khánh Sơn đã được lựa chọn làm nơi chứa rác thải sinh hoạt toàn thành phố chục năm qua.

Nước thải, mùi hôi thối từ bãi rác khiến hàng trăm người dân không chịu nổi, yêu cầu giải quyết di dời nhà máy.

Nhiều nhiệm kì lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến trực tiếp chứng kiến quy trình xử lí rác thải, yêu cầu có biện pháp xử lí, đồng ý việc di dời bãi rác đến nơi khác để người dân không chịu ô nhiễm nữa. Tuy nhiên, cho đến giờ việc di dời vẫn chưa được thực hiện.

"Chúng tôi ám ảnh bãi rác Khánh Sơn, ám ảnh cả trong giấc ngủ, bữa ăn, chở con cháu đi học. Mấy chục năm qua, dân chúng tôi chịu mùi hôi thối, nước thải rỉ ra ảnh hưởng nguồn nước ăn uống...", bà Thanh nói trong nỗi bức xúc.

4541_Anh_2

Bà Nguyễn Thị Thành, người dân tổ 70, phường Hòa Khánh Nam. (Ảnh: Văn Luận).

Theo số liệu thống kê của Sở TN&MT Đà Nẵng, tính đến đầu năm 2019, khối lượng chứa rác còn lại tại các hộc chôn lấp rác bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) là 314.400 tấn, tương ứng với số ngày tiếp nhận là 268 ngày.

Sở TN&MT Đà Nẵng nhận định, nếu không lập tức triển khai các giải pháp xử lí, bãi rác Khánh Sơn sẽ không thể tiếp nhận thêm rác thải từ tháng 9/2019, dẫn đến tình trạng báo động về rác thải trên toàn TP Đà Nẵng.

Không di dời bãi rác mà nâng cấp thành Khu liên hợp xử lí chất thải hiện đại

Trước tình hình bãi rác Khánh Sơn đang quá tải, Sở TN&MT TP Đà Nẵng và các Sở khác đã đề xuất UBND thành phố, và đã thống nhất nâng cấp bãi rác Khánh Sơn hiện tại thành Khu liên hợp xử lí chất thải rắn.

Theo đó, tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay, nếu nâng cấp thành Khu liên hợp sẽ giúp thi công nhanh do sử dụng các hạng mục hạ tầng kĩ thuật, tuyến đường vận chuyển sẵn có, khắc phục triệt để ô nhiễm phát sinh hiện nay.

1-15528216845761925126380

Đà Nẵng quyết định không di dời bãi rác Khánh Sơn mà nâng cấp thành Khu liên hợp xử lí chất thải hiện đại. (Ảnh tư liệu).

Thông báo số 157/TB-VP ngày 22/4/2019 của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, thống nhất định hướng triển khai nâng cấp, cải tạo khu vực bãi rác Khánh Sơn đảm bảo các tiêu chuẩn về xử lí chất thải, hiện đại và khôi phục lại môi trường sạch tại khu vực.

Các hạng mục sẽ đầu tư gồm: Đầu tư các Nhà máy xử lí rác bằng công nghệ tiên tiến; Nâng cấp cải tạo các hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn hiện hữu; Quy hoạch lại khu vực bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu đền bù giải tỏa các hộ dân không đảm bảo khoảng cách an toàn; đưa Khu liên hợp xử lí chất thải rắn tại Hòa Nhơn vào quy hoạch dự phòng tương lai.

Được biết, khi triển khai dự án sẽ giải tỏa, đền bù cho các hộ dân nằm trong khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường giữa Khu liên hợp với khu dân cư theo đúng quy định hiện hành 500m.

Ngày 20/6 vừa qua, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành Khu liên hiệp xử lí chất thải rắn.

Các đại biểu tham dự đồng ý với việc nâng cấp bãi rác bởi đây là chủ trương đúng đắn, cần thiết trong bối cảnh bãi rác KhánhSơn đã sắp quá tải, gây nguy cơ mất an ninh rác thải TP Đà Nẵng.

Theo Nghị Quyết số 223 ngày 17/5/2019 do Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – Nguyễn Nho Trung kí, đồng ý việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lí nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2) nhằm thu gom và xử lí triệt để lượng nước rỉ rác phát sinh thêm, đảm bảo hệ thống xử lí nước rỉ rác vận hành ổn định, hiệu quả và không bị quá tải trong thời gian kéo dài thời gian hoạt động của bãi rác Khánh Sơn.

Đồng thời đảm bảo cải thiện môi trường, xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và cảnh quan khu vực.

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng thêm 2.500 m2, nằm trong tường rào bãi rác Khánh Sơn. Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài từ năm 2019 đến năm 2021. Chủ đầu tư của dự án là Sở TN&MT Đà Nẵng với tổng mức đầu tư gần 288 tỉ đồng.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.