Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh vào lớp 10: Viết 'young' hay 'your' đều có điểm

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết dù thí sinh viết "young" hay "your" ở câu 33 trong bài thi môn tiếng Anh vào lớp 10 đều có 0,5 điểm.

Sáng 5/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, thông tin ban đầu về phương án xử lí lỗi sai chính tả trong câu 33 của đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10. Theo đó, thí sinh viết từ "young" hay "your" ở câu này đều có điểm.

Cụ thể trong câu 33, phần yêu cầu viết lại câu cho đề bài "Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago", được gợi ý viết lại từ "Some years back young...". Nhưng trong phần trả lời, đề lại in sai chữ "young" thành "your".

Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh vào lớp 10: Viết young hay your đều có điểm - Ảnh 1.

Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh vào lớp 10 viết 'young' hay 'your' đều có điểm. (Ảnh tư liệu Hoàng Thương)

Ngày 2/6, tại buổi thông tin báo chí, đại diện Sở GD&ĐT TP HCM thừa nhận sai sót có thể là do lỗi chính tả hoặc in ấn và khẳng định sẽ xử li theo hướng có lợi nhất cho thí sinh.

Ngày mai 6/6, khi hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc, sẽ bàn bạc và thống nhất phương án cuối cùng. Ông hiếu khẳng định, dù xử lí theo phương án nào, Sở GD&ĐT TP HCM cũng sẽ ưu tiên lợi ích của thí sinh.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.