Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị 'quá tải'

Sáng 3/6, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi môn Tiếng Anh, Lịch sử thi vào lớp 10 THPT năm 2019 tại Hà Nội. Nhiều phụ huynh thấp thỏm lo âu phía ngoài cổng trường đợi con thi.

Phụ huynh lo âu vì thi 2 môn trong cùng một buổi 

Sáng nay (3/6), các thí sinh bước vào bài thi môn Tiếng Anh và Lịch sử của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 tại Hà Nội. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 60 phút, theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 1.

Các thí sinh tranh thủ đọc qua tài liệu trước khi vào phòng thi sáng 3/6 tại điểm thi trường THCS Văn Khê, Hà Đông.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Vũ Quang Mai (SN 1979, trú phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, con anh thi vào lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông trong năm 2019. 

"Dù biết trước sẽ có nhiều áp lực ở kì thi này nhưng gia đình vẫn động viên cháu tự học ở nhà và ở trường chứ không bắt phải đi học thêm ở trung tâm luyện thi bên ngoài. Môn Lịch sử tôi cũng lưu ý cháu nên học các kiến thức cơ bản để có thể làm được bài. Còn Tiếng Anh cháu học cũng được nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, để làm cùng 2 môn trong một buổi sáng có thể ít nhiều khiến các cháu bị quá tải", anh Mai nói. 

Ông Hà Minh Tuấn (SN 1963, trú phường Yên Nghĩa, Hà Đông), phụ huynh học sinh cũng cho hay, ông cũng như nhiều phụ huynh khác có con thi vào lớp 10 năm nay tỏ ra rất lo lắng vì hình thức thi dồn 2 môn Tiếng Anh và Lịch sử trong một buổi sáng. 

"Các cháu mới là học sinh lớp 9, việc phải thi tới 2 môn trong một buổi sáng sẽ khiến các cháu bị áp lực tâm lý. Gần như chưa bao giờ một kì thi vào lớp 10 công lập nào lại dồn 2 môn thi vào một buổi thi. Chúng tôi thiết nghĩ, Sở GD&ĐT Hà Nội nên nghiên cứu phương án thi vào lớp 10 sao cho hợp lý hơn theo hướng không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh cũng bớt căng thẳng...", ông Tuấn chia sẻ. 

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Huyền (áo kẻ đen) lo lắng trước giờ con thi tại điểm trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông.

Là một phụ huynh có con thi vào lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) tâm sự, sáng nay do sơ suất nên đã quên không mang theo phiếu báo dự thi cho con. 

"Nhà tôi cách trường thi hơn 20km nên đưa con đi từ 6h sáng. Đến nơi mới tá hỏa con mình không mang theo phiếu báo dự thi nên vợ chồng tôi phải tức tốc đi xe máy về nhà tìm phiếu mang lên cho con. Lên tới nơi là 7h55 phút, vẫn trong thời gian qui định nên cháu vẫn được thi bình thường. 

Tôi cũng động viên cháu cố gắng, không nên quá lo lắng dù phải thi cả Tiếng Anh và Lịch Sử trong buổi sáng nay. Thực tế ở ngoài, phụ huynh cũng rất lo cho con vì sợ sẽ bị áp lực tâm lý. Sau buổi sáng nay, cháu sẽ tiếp tục thi môn Hóa chuyên vào sáng mai, 4/6", chị Huyền lo lắng nói. 

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 3.

Các thí sinh được lần lượt gọi vào phòng thi theo số báo danh.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 4.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 5.

Cán bộ giám thị làm thủ tục cho 2 thí sinh chứng kiến sự nguyên vẹn của túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 6.

Ông Hà Minh Tuấn, phụ huynh thí sinh cho rằng, việc để thí sinh thi 2 môn trong cùng một buổi thi sẽ phần nào khiến các em bị áp lực và kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội cân nhắc lại hình thức thi này.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 7.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 8.

Ở ngoài phòng thi, phụ huynh mỗi người một vẻ lo âu vì lo cho con sẽ bị áp lực tâm lý.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 9.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 10.

Anh Vũ Quang Mai (Kiến Hưng, Hà Nội) cho rằng, đề Lịch sử thi vào lớp 10 năm nay sẽ không quá khó để đánh đố thí sinh.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 11.

Các bậc phụ huynh cùng ngồi chờ con phía bên ngoài cho tới lúc thi xong.

Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, Lịch sử cùng một buổi: Phụ huynh thấp thỏm lo con bị quá tải - Ảnh 12.

Việc thí sinh thi 2 môn trong cùng một buổi khiến nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng vì sợ con bị ảnh hưởng tâm lý.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019 - 2020 có hơn 85.000 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT tại khoảng 3.600 phòng thi thuộc 169 điểm thi.

Tổng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và công lập tự chủ là 67.235, trường ngoài công lập là 21.825. Số còn lại phải học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Đây là năm đầu tiên, Hà Nội áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với 4 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Sáng nay (3/6), các thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Mỗi môn thi kéo dài trong thời gian 60 phút.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.