Shark Tank Việt Nam: 'Khắc tinh' của game Ipad xuất hiện, nhận đầu tư 500.000 USD từ Shark Thủy

Trong tập 11 của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2, đồng sáng lập, giám đốc điều hành của Magic Book - Bùi Quang Huy, giới thiệu sản phẩm hệ thống đồ chơi thông minh và gọi vốn 500 nghìn USD đổi lấy 20% cổ phần công ty.

Mở đầu phần thuyết trình, Quang Huy cho biết những đứa trẻ sử dụng công nghệ thường xuyên hay có xu hướng lãng quên các trò chơi truyền thống.

Trước vấn đề đó, hệ thống sản phẩm đồ chơi thông minh Magic Book đã được sản xuất thành công và đưa ra thị trường vào năm 2017.

Được biết, Magic Book là nền tảng kết hợp giữa thiết bị công nghệ và đồ chơi vật lý, để tạo ra các sản phẩm giúp các trẻ em có độ tuổi từ 3 – 15 học tập, vui chơi an toàn.

Nhà đồng sáng lập Magic Book khẳng định đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tại VN và khu vực châu Á đi theo xu hướng kết hợp công nghệ với đồ chơi vật lý.

Trong thời đại công nghệ, trẻ em thích sử dụng điện thoại, máy tính bảng, mà lãng quên những trò chơi truyền thống. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng tác hại của thiết bị thông minh tới mắt, tư thế của trẻ.

shark tank viet nam khac tinh cua game ipad xuat hien nhan dau tu 500000 usd tu shark thuy
Đồng sáng lập, giám đốc điều hành của Magic Book - Bùi Quang Huy, giới thiệu sản phẩm hệ thống đồ chơi thông minh nhận số tiền đầu tư 500 nghìn USD đổi lấy 30% cổ phần công ty từ Shark Thuỷ (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Để giải quyết tình trạng ấy, hệ thống đồ chơi Magic Book ra đời giúp bé 3 – 15 tuổi vừa học tập vui chơi vừa sử dụng thiết bị an toàn.

Đây là nền tảng kết hợp công nghệ với đồ chơi đầu tiên, duy nhất tại thị trường Việt Nam, Châu Á.

Chính thức ra mắt cuối năm 2017, Magic Book đang phát triển 5 dòng sản phẩm, bao gồm tập vẽ, học tiếng Anh, học tiếng Việt, phát triển tư duy, xếp hình sáng tạo.

Công ty đã bán 15.000 sản phẩm trong 3 tháng đầu tiên, 4.000 sản phẩm vào 3 tháng gần nhất.

Một bộ đồ chơi có giá 250.000 đồng, gồm một bộ giá đỡ điện thoại hoặc máy tính bảng, gương kẹp giúp máy quay phía trước thiết bị quan sát vùng thao tác của người dùng. Lúc đó, công nghệ đóng vai trò quan sát kết quả, hiển thị ở góc độ trực quan nhất.

Anh cho biết, công ty phân phối sản phẩm qua các nhà sách, cửa hàng đồ chơi thông minh, website, trang thương mại điện tử Lazada, Tiki. Ngoài ra, công ty đang tiếp cận thị trường đào tạo tiếng Anh trên cả nước.

Với phân khúc đồ chơi trí tuệ Việt Nam trị giá hàng triệu USD, Magic Book dự kiến bán 40.000 sản phẩm trong năm thứ nhất, 100.000 sản phẩm năm thứ hai và tăng lên 150.000 sản phẩm vào năm thứ ba.

Chi phí sản xuất bao gồm đồ chơi, bao bì chiếm 25% doanh thu, chi phí phần mềm sau 2 năm đầu khoảng 5% tương ứng 2,5 tỷ đồng.

Start – up cũng khẳng định, lượng máy sử dụng hệ điều hành Android chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu.

Mặt khác, Magic Book thu hút trẻ nhỏ chơi lâu dài vì tính ganh đua, tương tác khi anh chị em, bố mẹ có thể tham gia cùng trẻ lúc rảnh rỗi.

Sau khi nghe phần gọi vốn, các Shark đã lần lượt đưa ra ý kiến của mình, Shark Hưng nhận định: “Mô hình doanh số của bạn bán một lần rồi, việc cập nhật thì phải bán đồ chơi khác không tạo ra nhu cầu phát sinh liên tục. Việc giải quyết một nhu cầu thiết yếu ở trong đứa trẻ tôi thấy không rõ ràng”.

Tiếp đó, Shark Linh bày tỏ nỗi nghi ngại: “Thời đại bây giờ mình không thể tránh né công nghệ nhưng chị đang tìm cái gì đó thực sự kết nối cả hai, để các bé tiếp tục dùng não khi mở máy lên. Chị cảm giác sản phẩm này chưa đạt được đến mức đó”.

Shark Thủy đưa quan điểm: "Sức sống của sản phẩm có hay không không phải bằng việc em bán ra đại lý bao nhiêu, mà phải xem đại lý có bán được cho người dùng thật hay không. Người dùng mua về có dùng hay không và có quay lại dùng liên tục hay không. Sức sống của sản phẩm sẽ quyết định tiềm năng của em"

Và ngay lập tức ông chủ Apax đã đưa ra con số 200.000 USD cho 30% cổ phần và 300.000 USD trái phiếu chuyển đổi trong 2 năm tùy theo thỏa thuận, KPI”

Huy lập tức thương lượng điều chỉnh số tiền lên 300.000 USD đổi lấy 30% cổ phần, 200.000 USD trái phiếu chuyển đổi.

Nhưng “shark” Thủy không chấp nhận, bởi công ty chưa chứng minh được doanh thu, độ chấp nhận thị trường và chỉ đáng giá 600.000 – 700.000 USD thay vì 2,5 triệu USD theo định giá ban đầu.

Cuối cùng, thương vụ kết thúc thành công khi Quang Huy đồng ý gói vốn của chủ tịch Apax Leaders.

shark tank viet nam khac tinh cua game ipad xuat hien nhan dau tu 500000 usd tu shark thuy Shark Tank Việt Nam: Pema - Nhà hàng chay Tây Tạng gọi vốn thành công 3 tỷ

Trong tập 10 của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2, chị Lâm Hoài - Founder & CEO chuỗi ...

shark tank viet nam khac tinh cua game ipad xuat hien nhan dau tu 500000 usd tu shark thuy Shark Tank Việt Nam: We Escape – ‘Phá đảo’ thế giới ảo - Thương vụ gọi vốn trong phòng kín

Trong tập 10 của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2, anh Chí Nhân, Như Huy và Cảnh Lịch ...

shark tank viet nam khac tinh cua game ipad xuat hien nhan dau tu 500000 usd tu shark thuy Shark Tank Việt Nam: Giày công nghệ 4.0 - Bước ngoặt thời trang kết hợp công nghệ

Trong tập 9 của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2, Nhà sáng lập Lê Thanh đến từ thương ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.