Tết Canh Tí này, TP HCM sẽ không còn bánh kẹo, rượu bia… không rõ nguồn gốc

Nhóm mặt hàng UBND TP HCM yêu cầu chú ý kiểm tra là vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, xăng dầu, thịt gia súc, gia cầm… dịp Tết Canh Tí 2020.

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn. Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Canh Tí 2020, đây được xem là thời điểm diễn biến phức tạp của nạn buôn bán hàng gian, hàng giả.

TP HCM sẽ dẹp bánh kẹo, rượu bia… không rõ nguồn gốc dịp Tết Canh Tí 2020 - Ảnh 1.

Tết Canh Tí 2020, TP HCM sẽ dẹp bánh kẹo, rượu bia… không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Phúc Minh).

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các sở, ngành, quận - huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND TP về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không cho phép có "vùng cấm" trong công tác này.

UBND TP HCM giao các sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của thành phố, UBND các quận - huyện nghiên cứu, rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tập trung chỉ đạo xuyên suốt, có kiểm tra, kiểm soát tiến độ để có giải pháp phù hợp tình hình.

Trong đó, tập trung vận động, tăng cường điều tra, xử lý các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trên địa bàn quận, huyện không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hành vi trốn thuế, gian lận thương mại…

UBND TP HCM lưu ý các mặt hàng cần đặc biệt chú ý dịp Tết Nguyên đán là vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, tài liệu phản động, động vật hoang dã… 

Ngoài ra, còn có nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết như may mặc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mĩ phẩm, điện thoại di động, thực phẩm, rượu, bia, nước ngọt, thuốc lá, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, nguy hiểm, xăng dầu, gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống…

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, theo tiêu chí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Thủ tướng lưu ý ngành công thương phải kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận xuất xứ nguồn gốc, vi phạm về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu qua biên giới các mặt hàng thiết yếu; hoạt động buôn hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.