Thái Lan, Malaysia mạnh tay trấn áp nạn cá cược World Cup

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, Đại tướng Prawit Wongsuwan, đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát Thái Lan mạnh tay trấn áp nạn cá cược bóng đá cũng như ngăn chặn triệt để tình trạng bạo lực liên quan đến nợ nần do cá cược trước, trong và sau lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA World Cup 2018 sẽ chính thức từ ngày 14/6 tới.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Chalermkiat Srivorakan, cũng cho biết cảnh sát nước này đã mở chiến dịch lớn nhằm đảm bảo trật tự xã hội trong thời gian này. Theo đó, khoảng 1.000 trang web liên quan đến cá cược bóng đá sẽ bị đánh sập và khoảng 1.000 “người mẫu” trên các trang mạng trực tuyến tham gia quảng bá cá cược bóng đá trên toàn Thái Lan sẽ bị triệu tập để điều tra.

Nếu bị kết tội, những người này sẽ bị phạt chiểu theo Điều 12 Luật chống Đánh bạc, theo đó những cá nhân nào tổ chức hoặc lôi kéo người khác đánh bạc sẽ bị phạt 1 năm tù giam và/hoặc 1.000 baht (hơn 700.000 VND). Trong khi đó, nếu người vị thành niên dính vào cá cược, thì bố mẹ sẽ phải nộp đến 10.000 baht (trên 7 triệu đồng) hoặc chịu 3 tháng tù giam.

Tướng Chalermkiat cũng cho biết cảnh sát sẽ ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm cho vay nặng lãi vốn nhắm vào những người thua cá cược trong thời gian diễn ra World Cup.

Cá cược bóng đá là bất hợp pháp tại Thái Lan nhưng là hoạt động đem lại nguồn thu béo bở cho các băng nhóm tội phạm ở quốc gia Đông Nam Á này. Một khảo sát của Đại học Thương mại Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 59 tỷ baht đổ vào cá cược ở Thái Lan trong năm nay.

Trong thời gian qua, các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã nỗ lực triệt phá các tổ chức cá cược bất hợp pháp trước thềm World Cup 2018. Riêng tại thủ đô Bangkok, cảnh sát cho biết trong hơn 1 tháng qua đã có 763 người bị bắt giữ trong 681 vụ cá cược bóng đá bất hợp pháp. Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 5.000 người liên quan đến các đường dây cá cược.

*Trong khi đó, tại Malaysia, lực lượng chức năng nước này cũng thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi vào tối 12/6 vì nghi ngờ dính líu đến một vụ cá cược World Cup 2018. Cảnh sát đã tịch thu một số bản in thử mẫu đăng ký cá cược cùng chiếc điện thoại dùng để cá độ của đối tượng tại nhà riêng ở khu vực Sibu, bang Sarawak. Đối tượng sẽ bị điều tra theo Đạo luật cá cược 1953 và Đạo luật về đánh bạc 1953.

Cảnh sát bang Sarawak đã phát động chiến dịch chống cá độ bóng đá từ ngày 10/6 để phòng chống các hình thức cá độ được coi là bất hợp pháp tại Malaysia - quốc gia nổi tiếng về hâm mộ bóng đá, song cũng là nơi diễn ra nhiều tệ nạn liên quan đến cá độ trong môn thể thao vua này.

thai lan malaysia manh tay tran ap nan ca cuoc world cup Lộ diện trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2018

Trọng tài người Argentina, ông Nestor Pitana được trao nhiệm vụ "cầm cân nảy mực" trận khai mạc World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga ...

thai lan malaysia manh tay tran ap nan ca cuoc world cup Mọi điều cần biết về lễ khai mạc World Cup 2018

Siêu sao nhạc pop Robbie Williams, cây soparno nổi tiếng Nga - Aida Garifullina cùng cựu danh thủ Ronaldo (Brazil) sẽ là ba cái tên ...

thai lan malaysia manh tay tran ap nan ca cuoc world cup Ồn ào chuyện sex và chức vô địch World Cup

Bao giờ cũng vậy, trước mùa World Cup thì chuyện sex với các đội luôn là vấn đề đáng quan tâm và nhiều tranh cãi ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.