Thành viên Trung Thủy Group gọi vốn 1.300 tỷ đồng

Trung Thủy Đà Nẵng - thành viên của Tập đoàn Trung Thủy vừa hoàn tất huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu.
Thành viên Trung Thủy Group gọi vốn 1.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án Lancaster Luminaire của Trung Thủy. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng vừa qua đã công bố chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng với kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn vào ngày 14/7/2025. Lãi suất, mục đích phát hành và trái chủ không được công bố.

Là thành viên thuộc Tập đoàn Trung Thủy (TTG Holdings), Trung Thủy Đà Nẵng được thành lập vào tháng 10/2010, có trụ sở tại đường tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tại ngày 30/12/2019, Trung Thủy Đà Nẵng có vốn điều lệ 735 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp hiện nay là ông Nguyễn Văn Trung - người đồng thời là đại diện pháp luật của Tập đoàn Trung Thủy.

Tại Đà Nẵng, Trung Thủy Đà Nẵng đang đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Theo kế hoạch ban đầu, dự án có diện tích 36,5 ha với số vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, gồm 57 căn biệt thự biển cao cấp, khách sạn 5 sao, spa, khu hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí...

Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2010. Tháng 10/2017, Trung Thủy được bàn giao mặt bằng dự án. Đến năm 2018, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch 1/500, giảm diện tích dự án.

Ngày 26/11/2019, dự án đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, quy mô 24,9 ha và tổng mức đầu tư 4.825 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2020, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư. Trung Thủy cũng đã thực hiện xong việc chọn thầu thi công, triển khai những hạng mục đầu tiên trong quý II/2021.

Về phía Tập đoàn Trung Thủy, công ty này tiền thân là doanh nghiệp Mỹ nghệ Miss Áo Dài được thành lập từ năm 1985. Năm 2002, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Trung Thủy và đến năm 2015 chuyển sang mô hình CTCP như hiện nay.

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, Trung Thủy có vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trụ sở chính của Trung Thủy nằm tại tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại, nhà hàng – khách sạn, du lịch... với chuỗi thương hiệu Lancaster.

Năm 2007, toà nhà Lancaster TP HCM tại Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM được Trung Thủy ra mắt với vai trò là nhà phát triển. Đây là tổ hợp căn hộ, văn phòng cao 22 tầng, là dự án đầu tiên nằm trong chuỗi dự án Lancaster.

Năm 2013, Trung Thủy tiếp tục ra mắt dự án Lancaster Hà Nội (Lancaster Núi Trúc) tại 20 Phố Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là tòa nhà phức hợp cao 27 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 1.600 m2 với 296 căn hộ.

Năm 2020, Trung Thủy bàn giao dự án Lancaster Eden tại đường Trần Lựu, Phường An Phú - An Khánh, quận 2, TP HCM, đồng thời động thổ dự án Lancaster 230 tại Nguyễn Trãi, quận 1.

Hiện nay, Trung Thủy đang thi công dự án Lancaster Luminaire - tổ hợp căn hộ, văn phòng hạng A và trung tâm thương mại dịch vụ nằm tại 1152-1154 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội với diện tích hơn 6.000 m2, bao gồm 25 tầng với 300 căn hộ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.