Tháo dỡ bảng hiệu chữ nước ngoài ngay trung tâm Đà Nẵng

Một cơ sở kinh doanh đã làm bảng hiệu hoàn toàn bằng chữ nước ngoài đặt ở số 134 Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo phản ánh của người dân sinh sống đường Yên Bái (phường Phước Ninh, quận Hải Châu), từ tháng 1/2019, cơ sở kinh doanh ở số 134 đường Yên Bái treo bảng hiệu kinh doanh hoàn toàn bằng chữ nước ngoài, không có tiếng Việt đi kèm.

Tháo dỡ bảng hiệu chữ nước ngoài ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ sở kinh doanh ở số 134 đường Yên Bái treo bảng hiệu kinh doanh hoàn toàn bằng chữ nước ngoài. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Việc làm này đã vi phạm pháp luật về quảng cáo. Cụ thể Điều 18 Luật Quảng cáo năm 2012, quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo thì trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. 

Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. 

Về vấn đề trên, UBND phường Phước Ninh cho biết, đã làm việc với chủ cơ sở kinh doanh về phản ánh treo bảng hiệu chữ nước ngoài.

Qua làm việc chủ cơ sở này đã nhận khuyết điểm vì chưa rõ quy định và cam kết tháo dỡ thực hiện đúng theo quy định của nhà nước về việc treo bảng hiệu. 

Tháo dỡ bảng hiệu chữ nước ngoài ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ cơ sở kinh doanh đã tháo dỡ bảng hiệu không đúng quy định pháp luật. (Ảnh: Văn Luận).

Ghi nhận của chúng tôi trưa 12/3, chủ cơ sở đã tháo dỡ bảng hiệu chữ nước ngoài không đúng quy định pháp luật.

Đây không phải lần đầu tiên việc treo bảng quảng cáo tại Đà Nẵng khiến người dân bức xúc. Cách đây không lâu, chúng tôi đã phản ánh nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản, massage, trầm hương ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đặt biển quảng cáo chữ Trung Quốc, Hàn Quốc... tràn lan.

Công ty Kim Ngân ADV treo chui quảng cáo cá độ trung tâm Đà Nẵng

Đầu tháng 3 vừa qua, công ty TNHH Xây dựng quảng cáo Kim Ngân (Kim Ngân ADV) treo một tấm bảng quảng cáo có diện tích khoảng 15 m2 trên mặt tiền siêu thị BigC, đường Hùng Vương (quận Thanh Khê).

Tấm bảng quảng cáo ghi nội dung "Trang tin tức thể thao – giải trí" kèm địa chỉ website là fb88.com và fb88vn.com, thể hiện nội dung cá cược bóng đá, game đánh bài trực tuyến. Ngoài ra, còn nhiều nội dung cá độ khác vi phạm pháp luật.

Sở VH&TT Đà Nẵng kiểm tra, xác định bảng quảng cáo đó được công ty Kim Ngân ADV làm chui, không thông qua hành chính một cửa của Sở VH&TT Đà Nẵng.

Vụ việc đang được Sở VH&TT Đà Nẵng xử lí.

Công ty Kim Ngân ADV treo chui quảng cáo cá độ, game ăn tiền trung tâm Đà Nẵng. Hiện nay, Công ty này đã tháo dỡ bảng quảng cáo xuống. (Video: Văn Luận).

Đà Nẵng: Bãi tắm và vỉa hè sạt lở, hư hỏng nặngĐà Nẵng: Bãi tắm và vỉa hè sạt lở, hư hỏng nặng Đà Nẵng khẩn cấp di dời dân khỏi các khu nhà tập thể chờ sậpĐà Nẵng khẩn cấp di dời dân khỏi các khu nhà tập thể chờ sập Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu Quốc tế 2019Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu Quốc tế 2019



chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.