Thí sinh nằm trong độ tuổi nào thì được đăng kí xét tuyển vào trường quân đội 2019?

Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) vừa công bố qui định chi tiết về độ tuổi để được đăng kí vào các trường trong quân đội năm 2019.

Đối tượng được đăng kí xét tuyển vào trường quân đội

Theo qui định về tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2019, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) công bố qui định đối tượng được đăng kí dự tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các trường quân đội gồm:

Thí sinh nằm trong độ tuổi nào thì được đăng kí xét tuyển vào trường quân đội 2019? - Ảnh 1.

Thí sinh tới "Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019" để nghe tư vấn tuyển sinh trường quân đội. Ảnh: Đình Tuệ.

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo qui định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội từ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh). 

Nam thanh niên ngoài quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (số lượng đăng kí dự tuyển không hạn chế). 

Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân được đăng kí dự tuyển vào: Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Kĩ thuật quân sự và Học viện Hậu cần. 

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng lưu ý các thí sinh khi tham gia đăng kí dự tuyển vào các trường quân đội  phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về lí lịch chính trị, sức khỏe, độ tuổi, văn hóa. 

Độ tuổi của thí sinh khi dự tuyển vào trường quân đội năm 2019

Về độ tuổi của thí sinh, tính đến năm dự tuyển được qui định: Đối với thanh niên ngoài quân đội từ 17 - 21 tuổi. Với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ 18 - 23 tuổi. 

Các thí sinh đăng kí dự tuyển vào các trường trong quân đội phải đăng kí sơ tuyển và đăng kí tham dự kì thi THPT quốc gia trong năm đăng kí dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo qui định của Bộ GD&ĐT. 

Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội mua hồ sơ và đăng kí tham dự kì thi THPT quốc gia tại địa điểm do các Sở GD&ĐT qui định. 

Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ và đăng kí tham gia kì thi THPT quốc gia tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước) do các Sở GD&ĐT nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân qui định. 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng quyết định điều chỉnh khu vực tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Cụ thể, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho rằng, việc điều chỉnh qui định phạm vi tuyển sinh trường quân đội để thống nhất với việc phân chia theo khu vực tuyển sinh. Phù hợp với thực tế đăng kí tuyển sinh của 2 trường trong các năm qua.

Danh sách 16 trường quân đội tuyển sinh trên cả nước năm 2019Danh sách 16 trường quân đội tuyển sinh trên cả nước năm 2019 Năm 2020 các trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sựNăm 2020 các trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sự Tuyển sinh trường quân đội 2019: Sẽ khám phúc tra sức khỏe của thí sinhTuyển sinh trường quân đội 2019: Sẽ khám phúc tra sức khỏe của thí sinh
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.