Năm 2020 các trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sự

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ dân sự các trường quân đội năm 2019 sẽ giảm mạnh so với năm 2018 và sẽ dừng tuyển sinh hệ này trong năm 2020.

Năm 2020 sẽ không tuyển sinh hệ dân sự các trường quân đội

Năm 2020 các trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sự - Ảnh 1.

Năm 2019 phương án tuyển sinh các trường quân đội có nhiều thay đổi. (Ảnh minh hoạ)

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa có thông báo chính thức về thay đổi trong tuyển sinh các trường quân đội năm 2019.

Theo đó, một số thay đổi sẽ xiết chặt hơn so với các năm trước đó. Theo phương án tuyển sinh các trường quân đội năm 2019 sẽ không tuyển thí sinh có bất kì chữ xăm, hình xăm nào trên cơ thể.

Ngoài ra, năm 2019, Bộ Quốc phòng đã cho phép thêm Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ, đào tạo ngành Tài chính với 06 chỉ tiêu. Như vậy, sẽ có 4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ trong năm học 2019-2020 gồm Học viện Hậu cần, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự.

Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng Ban thư ký Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, năm 2019 các trường quân đội vẫn tuyển sinh hệ dân sự, tuy nhiên chỉ tiêu giảm khoảng 50% so với năm 2018 và đến năm 2020 sẽ dừng hẳn việc tuyển sinh hệ này.

Tư vấn xét tuyển vào trường quân đội 2019: Thí sinh tham gia sơ tuyển phải làm gì?Tư vấn xét tuyển vào trường quân đội 2019: Thí sinh tham gia sơ tuyển phải làm gì? Tuyển sinh trường quân đội 2019: Không tuyển thí sinh có bất kì hình, chữ xăm nàoTuyển sinh trường quân đội 2019: Không tuyển thí sinh có bất kì hình, chữ xăm nào Danh sách các trường quân đội tuyển sinh đào tạo dân sự Danh sách các trường quân đội tuyển sinh đào tạo dân sự


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.