Thông tin mới nhất về dịch corona sáng 16/2: 9 quốc gia đã hết người bị nhiễm

Thông tin mới nhất về dịch corona (covid-19) tại Việt Nam và thế giới sáng 16/2.

Tính tới 8h sáng nay (16/2), tổng số ca nhiễm covid-19 trên thế giới là 69.097 ca, trong đó có 1.668 người tử vong. Như vậy so với 6h tối hôm qua, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 1.912 trường hợp, số ca tử vong mới tăng thêm 141 người. 

Tới thời điểm này, những đất nước và vùng lãnh thổ không còn bệnh nhân nào nhiễm covid-19 đã tăng lên con số 9, gồm: Ấn Độ, Nga, Tây Ban Nha, Campuchia, Nepal, Bỉ, Sri Lanka, Phần Lan và Philippines. 

Trong đó, Philippines có 3 trường hợp bị nhiễm thì 1 ca tử vong, 2 ca được điều trị khỏi, 8 đất nước còn lại các bệnh nhân nhiễm covid-19 đều đã được chữa khỏi và xuất viện. Như vậy, chỉ còn 20 đất nước và vùng lãnh thổ còn người dương tính với covid-19.

Thông tin mới nhất về dịch corona sáng 16/2: 9 quốc gia đã hết người bị nhiễm - Ảnh 1.

Việt Nam đã điều trị khỏi cho 7 trường hợp nhiễm corona. (Ảnh: Người đưa tin)

Tại Việt Nam đã có 16 người dương tính với covid-19. Trong đó, có 7 người được chữa khỏi và xuất viện. Cụ thể là hai cha con người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy -TP HCM đã xuất viện cùng một lễ tân tại Khánh Hòa cũng đã xuất viện. Riêng 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán nhiễm bệnh thì 4 người đã khỏi và xuất viện.

Các tỉnh có người điều trị covid-19 là Vĩnh Phúc (11 người); TP HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).

Vietnam Airlines thực hiện 3 chuyến bay đưa khách Trung Quốc về nước

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, căn cứ vào nhu cầu về nước của công dân Trung Quốc tại Việt Nam, hôm qua, Vietnam Airlines thực hiện ba chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Châu; Hà Nội-Quảng Châu; Nha Trang-Thành Đô để đưa hành khách Trung Quốc về nước.

Trong quá trình thực hiện các chuyến bay, Vietnam Airlines thực hiện các biện pháp bảo hộ, kiểm tra, kiểm dịch chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh dịch tễ và sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn.

Việt Nam cũng sẽ tích cực xem xét cấp phép cho máy bay của Trung Quốc tới Việt Nam đưa công dân Trung Quốc về nước theo yêu cầu.

Nhiều địa phương cách li người liên quan đến dịch

Thông tin mới nhất về dịch corona sáng 16/2: Tốc độ lây lan của dịch bệnh đang chậm lại, 9 đất nước đã thoát khỏi covid-19 - Ảnh 2.

Phát nước rửa tay sát khuẩn cho các công dân. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Hôm qua, nhiều địa phương thông tin về việc cách li, theo dõi thân nhiệt người có liên quan đến dịch như: Các trường hợp vừa từ Trung Quốc trở về, những người từ Vĩnh Phúc tới các địa phương khác,...

Trong đó, tại Bắc Kạn, 173 lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách li tại doanh trại của Trung đoàn 750 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn). Tại điểm tiếp nhận, các công dân được khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát các vật dụng cần thiết vào khu vực cách li, theo dõi trong 14 ngày. 

Đến thời điểm hiện tại công tác tiếp nhận đã xong và phân khu, hầu hết công dân đều có tư tưởng thoái mái, phấn khởi, sức khỏe bình thường, chưa phát hiện những trường hợp nghi nhiễm covid-19.

Tại Lai Châu, xuất phát từ việc một nam thanh niên ở xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc đi xe khách lên thăm người yêu tại Tam Đường, Lai Châu, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã lập danh sách, theo dõi tại nhà 13 người.

Tại Thừa Thiên Huế, 5 người dân ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc vừa về lại địa phương sau thời gian ở tỉnh Vĩnh Phúc, cách “tâm dịch” là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên chừng 70 km. 5 trường hợp này đã được kiểm tra sức khỏe và cách li tại nhà từ ngày hôm 14/2.

Huyện Phúc Thọ, Hà Nội cũng đang cách li tại nhà 5 người trong một gia đình sau khi những người này đi thăm người thân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vào ngày 8/2, trở về ngày 9/2.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.