Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tối 1/3: Hàn Quốc có thêm 586 ca nhiễm trong ngày, Iran trở thành 'ổ dịch' lớn thứ 3 thế giới

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới tối 1/3.

Thông tin mới nhất về dịch virus corona trên thế giới 

Tính tới 19h tối nay (1/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là: 87.659 người, trong đó có 2.994 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 2.870 người, Hồng Kông: 2 người, Đài Loan: 1 người, Phillippines: 1 người, Nhật Bản: 6 người, Pháp: 2 người, Iran: 54 người, tàu du lịch Diamond Princess: 6 người; Hàn Quốc: 20 người, Italy: 29 người, Mỹ 1 người; Thái Lan 1 người; Australia 1 người.

Như vậy, so với 7h cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 1.057 ca, và có thêm 17 ca tử vong.

Đáng chú ý, thêm 1 đất nước là Armenia ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên, như vậy đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch virus corona mới này. 

Thái Lan và Australia hôm nay cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona mới. Như vậy, đã có 12 trên tổng số 65 quốc gia bị nhiễm Covid-19 có người tử vong.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 586 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Tới thời điểm này, tổng số người nhiễm dịch Covid-19 tại đất nước này đang là 3.736 ca.

Iran ghi nhận thêm 385 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong, hôm nay tổng số ca nhiễm tại Iran đã chính thức vượt con số của tàu Diamond Princess để trở thành tâm dịch lớn thứ 4 thế giới (sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Italy).

Các đất mới nổi như: Đức có thêm 38 ca nhiễm mới và Tây Ban Nha thêm 15 ca nhiễm mới. Trung Quốc trong 12 giờ qua chỉ có thêm 2 ca nhiễm mới. 

Tổng số ca hồi phục tiếp tục tăng lên 42.626 ca (tăng thêm 489 ca so với 7h sáng hôm nay).

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam   

Đã tròn 17 ngày nước ta không có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới nào, toàn bộ 16 người nhiễm Covid-19 đều đã khỏi và xuất viện. Việt Nam là một trong số ít đất nước đã chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong nước.

Cụ thể 16 trường hợp nhiễm như sau: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19; 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Tất cả 16 người này sau khi được điều trị đều ổn định sức khỏe.

Bộ Y tế hướng dẫn phòng Covid-19 khi nhiều trường đi học trở lại từ 2-3

Bộ Y tế khuyến cáo, khi học sinh, sinh viên đi học, các trường không nên dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, khăn, gối, chăn… không bật điều hoà để phòng bệnh Covid-19.

Đà Nẵng bác bỏ thông tin người Hàn Quốc mắc dịch Covid-19 tại tòa nhà Azura

Thông tin trên mạng xã hội lan truyền việc có một số người Hàn Quốc nhiễm Covid-19 tại tòa nhà Azura Đà Nẵng là không chính xác.

Trưa 1/3, Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

Từ 12h ngày 1/3, 2 sân bay lớn nhất cả nước sẽ dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc. Máy bay có thể chuyển hướng hạ cánh tại 3 sân bay được chỉ định.

Hàn Quốc: Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa từng tới Vũ Hán khi dịch bùng phát

Giới chức Hàn Quốc hôm nay xác nhận một số tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc ở Daegu từng tới Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Người Mỹ hoảng loạn đổ xô đi mua giấy vệ sinh, nước rửa tay, khẩu trang y tế trước dịch Covid - 19   

Nhu cầu giấy vệ sinh, nước rửa tay, khẩu trang tăng cao tại Mỹ, khi nước này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên do virus Covid - 19. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.