Thông tin tuyển sinh 2019 (22/5): Bộ GD&ĐT thanh tra ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép, ĐH Công nghiệp Hà Nội có ngành tỉ lệ chọi 1/40

Thí sinh đăng kí nguyện vọng vào ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2019 tăng kỉ lục, Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh liên quan đến gian lận thi cử, Bộ GD&ĐT đang thanh tra việc ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép... là những thông tin tuyển sinh quan trọng trong ngày.

Thí sinh đăng kí nguyện vọng vào ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2019 tăng kỉ lục, ngành cao nhất 1 'chọi' 40

Theo lãnh đạo nhà trường, đã có hơn 63.000 thí sinh với 103.119 nguyện vọng (NV) đăng kí vào ĐH Công nghiệp Hà Nội sau đợt nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển 2019 vừa qua.

Thông tin tuyển sinh 2019 (22/5): Bộ GD&ĐT thanh tra ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép, ĐH Công nghiệp Hà Nội có ngành tỉ lệ chọi 1/40 - Ảnh 1.

Bảng thống kê chỉ tiêu, nguyện vọng đăng kí xét tuyển các ngành nghề của ĐH Công nghiệp Hà Nội từ năm 2017 - 2019.

Đề nghị xem xét quyền lợi cho 108 thí sinh bị vụ gian lận điểm thi tước mất cơ hội vào đại học

 ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP HCM) ngoài bày tỏ sự bức xúc về chậm trễ trong xử lí vụ gian lận thi cử và đặt câu hỏi: Có 108 học sinh ở Sơn La, Hòa Bình gian lận điểm thi, làm mất cơ hội của 108 em khác. "Bộ GD&ĐT trả lời không thể xét lại cho 108 em bị mất cơ hội, vì sẽ gây xáo trộn toàn hệ thống. Nhưng có những xáo trộn vẫn phải làm", ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu quan điểm.

Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh liên quan đến gian lận thi cử

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện nay, danh sách thí sinh bị can thiệp sửa điểm đã được chuyển về cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. 

"Tỉnh Hòa Bình sẽ công khai danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc thời điểm công bố cho phù hợp bởi hiện nay, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra. Mặt khác, Kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay cũng đang tới gần", Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hòa Bình cho hay.

Bộ GD&ĐT đang thanh tra việc ĐH Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng Phòng truyền thông ĐH Kinh tế quốc dân cho hay: "Hiện Thanh tra Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan đang vào cuộc, làm rõ thông tin phản ánh việc Trung tâm ngoại ngữ của khoa Ngoại ngữ Kinh tế cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép. Khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí sau". 


chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/4 - 26/4): Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, TP Phan Thiết sẽ mở rộng  thêm 94 km2
Sắp thông xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; khởi công nút giao phức tạp nhất trên vành đai 3 TP HCM; khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.