Thông tin tuyển sinh 2019 (21/5): Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%, đề xuất bỏ thi THPT

Không công khai cán bộ lãnh đạo có liên quan gian lận thi cử dễ khiến sự việc 'bị chìm xuồng', đề xuất Chính phủ nghiên cứu sau này có thể bỏ thi THPT, thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%... là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý trong ngày.

ĐBQH: Không công khai cán bộ lãnh đạo có liên quan gian lận thi cử dễ khiến sự việc 'bị chìm xuồng'

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc công khai các cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lí vi phạm hoặc có liên quan đến vi phạm trong vụ gian lận điểm thi ở một số địa phương đã được báo chí thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều người dân và cử tri cần là một công bố chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Xem máy chống gian lận thi cử do Đại học Tây Nguyên chế tạo

Trước tình trạng một số sinh viên sử dụng những thiết bị công nghệ cao, kích thước siêu nhỏ để gian lận trong thi cử, nhóm giảng viên, kĩ thuật viên Trường ĐH Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) đã nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy "khắc tinh" của gian lận thi cử.

Thông tin tuyển sinh 2019 (21/5): Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%, đề xuất bỏ thi THPT - Ảnh 1.

Nhóm tác giả chính chế tạo thiết bị chống gian lận thi cử. (Ảnh: Người lao động)

ĐBQH đề xuất Chính phủ nghiên cứu sau này có thể bỏ thi THPT

Liên quan đến qui định về kì thi tốt nghiệp THPT, tình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự án luật, ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng cho biết, một số ý kiến đại biểu đề nghị bỏ kì thi tốt nghiệp THPT, chỉ thực hiện kì thi tuyển sinh vào CĐ, ĐH. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị vẫn giữ kì tốt nghiệp THPT và giao các địa phương thực hiện.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%

Tổng số nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào trường năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Trong đó, chỉ tính riêng NV1, 2, 3 đều tăng hơn 20%.

Ngành được thí sinh lựa chọn nhiều nhất là Ngôn ngữ Anh, kế đến là Báo chí và Truyền thông, Tâm lí học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quan hệ quốc tế, Du lịch…

Thông tin tuyển sinh 2019 (21/5): Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%, đề xuất bỏ thi THPT - Ảnh 2.

Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tăng 20%. (Ảnh: Tư liệu)

Tuyển sinh lớp 10: Một số lưu ý khi làm các dạng bài Đọc - Hiểu

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên bộ môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TP HCM) chia sẻ một số lưu ý và các dạng thường gặp trong bài Đọc - Hiểu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.