Thông tin tuyển sinh 2019 (3/5): Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập, cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10

Tỉ lệ 'chọi' tuyển sinh lớp 10 của 107 trường THPT tại TP HCM, hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập... là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý trong ngày.


Tỉ lệ 'chọi' tuyển sinh lớp 10 của 107 trường THPT

Trước khi quyết định thay đổi nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, phụ huynh và học sinh nên tham khảo tỷ lệ 'chọi' của từng trường THPT.

Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh nên cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo cho mình có một suất vào lớp 10 công lập.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm 2019

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2019 - 2020 sẽ tuyển mới hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 trên địa bàn toàn thành phố được phân bổ như sau: 

Thông tin tuyển sinh 2019 (3/5): Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập, cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 một số trường THPT tại Hà Nội. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập

Thống kê của Sở cho thấy sau khi kết thúc năm học 2018 - 2019, dự kiến toàn thành phố có 101.460 em xét tốt nghiệp THCS. Như vậy, số học sinh có cơ hội vào các trường THPT công lập chiếm khoảng 66%. Hơn 34.000 em còn lại sẽ phải học cấp ba tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Thông tin tuyển sinh 2019 (3/5): Hơn 34.000 học sinh Hà Nội không được vào lớp 10 công lập, cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 - Ảnh 2.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2018. (Ảnh: VNExpress)

Những trường Hà Nội có học phí lớp 1 hàng trăm triệu đồng

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội có học phí lên tới hơn 560 triệu đồng. Ít nhất 12 trường khác có mức học phí hơn 100 triệu đồng

Cơ cấu thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2019

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng kì dự thi, giảm gần 40.000 thí sinh so với kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.