'Thử thách thần chết 2' bán hơn 6 triệu vé chỉ sau 5 ngày tại Hàn Quốc

“Along with the Gods: The Last 49 Days” mới ra mắt tại Hàn Quốc trong tuần qua và lập tức tạo nên nhiều kỷ lục phòng vé vô tiền khoáng hậu.
thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Sao Việt hôm nay (6/8): Hương Tràm quyến rũ nhưng vẫn 'ế', Hương Giang thân thiết cùng dàn hoa hậu Hàn Quốc
thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Vai trò mới của Hoa hậu Hải Dương, MC Phan Anh tại các cuộc thi sắc đẹp ở Hàn Quốc

Trailer bộ phim 'Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng' Phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng ăn khách "Along with the Gods" do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện.

Bom tấn điện ảnh Hàn Quốc được chờ đợi nhất mùa hè năm nay - Along with the Gods: The Last 49 Days - đã không khiến nhà sản xuất phải thất vọng. Khởi chiếu tại quê hương từ 1/8, phim lập tức đạt kỷ lục về số lượng vé bán ra trong ngày ra mắt khi thu hút hơn 1,24 triệu lượt khán giả.

Riêng trong hôm thứ bảy 4/8, phần hai của Along with the Gods bán được tới 1,47 triệu vé. Đó là lượng vé bán ra kỷ lục đối với một ngày tại thị trường Hàn Quốc, xô đổ thành tích 1,33 triệu lượt của Avengers: Infinity War mới hồi đầu mùa hè.

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc
Along with the Gods: The Last 49 Days xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé sau 5 ngày trình chiếu.

Có thêm 1 triệu lượt vé hôm 5/8, chỉ qua 5 ngày, Along with the Gods: The Last 49 Days đã bán được tổng cộng hơn 6,19 triệu vé. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày bom tấn giả tưởng đều thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả.

Thành công của The Last 49 Days thực tế là điều không gây quá nhiều ngạc nhiên. Phần đầu tiên - Along with the Gods: The Two Worlds (2017) - từng gây ra cơn sốt tương tự tại phòng vé xứ kim chi hồi đầu năm.

Với 14,41 triệu lượt vé bán ra, đây hiện là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ăn khách thứ hai trong lịch sử, chỉ chịu đứng sau phim lịch sử The Admiral: Roaring Currents (2014).

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc
Nhân vật được đưa ra phán xét trong phần hai là Soo-hong (Kim Dong-wook).

Trong The Last 49 Days, sau khi thành công giúp Kim Ja-hong (Cha Tae-hyun) đầu thai, ba sứ giả cõi âm là Gang-rim (Ha Jung-woo), Won-maek (Ju Ji-hoon) và Duk-choon (Kim Hyang-gi) tiếp tục đưa Soo-hong (Kim Dong-wook) đến với hành trình phán xét tội lỗi. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu lần này còn có sự tham gia của một Thổ Công nắm giữ bí mật quá khứ của bộ ba.

Đạo diễn Kim Yong-hwa và nhà sản xuất cho biết họ đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện tiếp phần ba và phần bốn cho thương hiệu điện ảnh, đồng thời phát triển một loạt phim truyền hình dựa trên ý tưởng của loạt truyện trang mạng (webtoon) nguyên tác.

Tại Việt Nam, bộ phim chuẩn bị khởi chiếu từ 10/8 dưới tựa Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng.

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Hậu trường lồng tiếng ít người biết của bom tấn 'Diên Hi công lược'

Đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Cao Quý phi trong phim cổ trang "Diên Hi công lược", nghệ sĩ Minh Hương phải ...

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Phim điện ảnh Việt tung nhiều 'chiêu' để tận thu

Giảm giá vé, tung phim lên YouTube là cách mà nhiều nhà làm phim đang áp dụng.

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Phim cổ trang: TVB thất thế, đại lục lên ngôi

Theo TV Dramas, cứ 100 đạo diễn phim cổ trang hàng đầu tại Trung Quốc hiện nay, một nửa trong số đó đến từ Hồng ...

thu thach than chet 2 ban hon 6 trieu ve chi sau 5 ngay tai han quoc Thu Trang bị ông xã Tiến Luật 'khóa môi' sau khi công bố sẽ chuyển thể 'Thập tam muội' thành phim điện ảnh

Sau thành công của phần 1 với 3 tập được phát hành online trên kênh YouTube, mới đây diễn viên Thu Trang vừa công bố ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.