Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về BOT Tân Đệ

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về trạm BOT Tân Đệ sau báo cáo của Bộ GTVT về tình hình thu phí tại đây.
thu tuong co y kien chi dao ve bot tan de
Tài xế phản đối trạm BOT Tân Đệ. (Ảnh: Công Phương)

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công an, GTVT, TT&TT, UBND tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an ninh trật tự tại trạm BOT Tân Đệ.

Cụ thể, xét báo cáo của Bộ GTVT tại văn bản số 6483/BGTVT-ĐTCT ngày 18/6/2018 về tình hình thu phí tại trạm BOT Tân Đệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ Công an, GTVT, TT&TT và UBND tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/1/2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, trong đó có trạm BOT Tân Đệ.

Khoảng vài tháng trở lại đây, nhiều tài xế phản đối BOT Tân Đệ bằng cách không trả phí, tự nhấc barie để cho xe đi qua.

Thậm chí tài xế cho rằng họ bị gài bẫy bởi barie của trạm BOT này vừa nhấc ra đã gãy.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương và dự án tuyến tránh của thị trấn Đông Hưng.

Đồng thời yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành việc trả phí, không gây rối làm mất trật tự.

thu tuong co y kien chi dao ve bot tan de Sau BOT Tân Đệ, tài xế tiếp tục 'phản đối' BOT Mỹ Lộc - Nam Định

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện video tài xế dừng xe ở BOT Mỹ Lộc để hỏi về việc "đi 3,9km ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.