Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của nhân dân dừng 'Luật Đặc khu'

Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tại huyện Tiên Lãng.
thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri huyện Tiên Lãng, Hải Phòng sáng 18/6 (Ảnh Lê Tân).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Tiên Lãng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu KT-XH mạnh mẽ của đất nước năm 2017 và nhất là nửa đầu năm 2018.

Cử tri bày tỏ đánh giá cao sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và Thủ tưởng Chính phủ.

Chính phủ đã lắng nghe nhân dân

Cử tri Tiên Lãng bày tỏ đồng tình với những quyết sách mà Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, đặc biệt là việc Quốc hội quyết định dừng việc thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), thể hiện tinh thần tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri.

Cử tri Vũ Minh Đức cho rằng, Quốc hội đã có những quyết định sáng suốt tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, đó là quyết định dừng việc thông qua dự thảo Luật Đặc khu. Điều này thể hiện sự lắng nghe của Quốc hội đối với ý kiến cử tri và người dân.

Phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Kỳ họp thứ 5, cử tri Ngô Ngọc Khánh, xã Yên Khánh cho rằng, Quốc hội đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, dân chủ, điều chỉnh kịp thời công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Cử tri Phạm Ngọc Thành bày tỏ thái độ bất bình trước việc, mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của nhân dân đối với Dự án Luật Đặc khu và cho lùi thời gian thông qua dự án luật này.

Lắng nghe các ý kiến của cử tri Tiên Lãng, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của cử tri tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của nhân dân, quyết định dừng Dự án Luật Đặc khu.

Giải thích thêm với cử tri về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là nội dung được quy định trong Hiến pháp 2014.

Trên thực tế, mô hình này không phải là mới, trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng và thực hiện thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng Dự án Luật Đặc khu nhằm tạo nên một thể chế thu hút mạnh mẽ hơn trong đầu tư của ba đặc khu này với ý nghĩa tạo nên một cực tăng trưởng để phát triển.

Quá trình làm luật đã lấy ý kiến rộng rãi và đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 4.

Đáng chú ý, trong Luật Đất đai đã có quy định cho thuê đất với thời hạn 70 năm đối với các Khu kinh tế nhưng một số kẻ xấu đã lợi dụng quy định Thủ tướng Chính phủ có thể xem xét cho thuê đến 99 năm đối với trường hợp đặc biệt trong Dự án Luật Đặc khu để phục vụ các ý đồ xấu.

Theo Thủ tướng, quy định “trường hợp đặc biệt” phải là những công trình, dự án lớn, tiêu biểu, có kinh phí đầu tư lớn, thu hồi vốn rất chậm và đất nước cần công trình đó.

Ngoài ra, một yêu cầu bắt buộc là trước khi Thủ tướng quyết định còn phải được nhiều cơ quan khác cho ý kiến, quyết định.

Điểm lại diễn tiến sự việc, Thủ tướng chỉ rõ, trong các ngày 6 và 7/6, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc rút điều khoản cho thuê đến 99 năm và được các cơ quan báo chí đăng tải và được nhân dân hoan nghênh.

thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri huyện Tiên Lãng, Hải Phòng sáng 18/6 (Ảnh Lê Tân).

Đến ngày 8/6, Quốc hội chính thức công bố chưa thông qua dự án luật này, để tiếp tục tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện.

Như vậy, Quốc hội và Chính phủ tiếp thu rất nghiêm túc ý kiến cử tri và người dân. Tuy nhiên, đến ngày 10 - 11/6 vẫn xảy ra một số cuộc tụ tập, biểu tình, bạo động và có một số trường hợp đập phá ở một số tỉnh, thành phố.

Việt Nam là quốc gia tự do trên internet

Giải thích rõ hơn về Luật An ninh mạng, Thủ tướng cho biết, nhiều nước đã xây dựng và ban hành luật này.

Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về tự do trên internet. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, thể hiện qua việc cho phép đặt máy chủ nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu liên quan đến Việt Nam phải được lưu trữ để phục vụ công tác quản lý. Do đó, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ gần 87%.

Thủ tướng khẳng định, những hành vi kích động quần chúng, đập phá, chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông đã gây ảnh hưởng đến sự bình yên của Tổ quốc, cuộc sống bình yên của nhân dân, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của đất nước. Một số đối tượng quá khích đã có những hành động vi phạm pháp luật.

Cho rằng những lo lắng, quan ngại của cử tri Tiên Lãng về nội dung này là có cơ sở, Thủ tướng nêu rõ, trước tình hình này, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cán bộ, Đảng viên cần tích cực vận động, thuyết phục, tuyên truyền trong nhân dân để người dân hiểu một cách đầy đủ về các nội dung của luật pháp.

Đi liền với đó là phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, nhất là các hành vi lôi kéo trên mạng xã hội.

Cùng với đó là giải thích, đề nghị người dân bình tĩnh, tỉnh táo trước các hành vi kích động, lôi kéo của kẻ xấu; đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và xã hội bởi người dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần cách mạng cao cả.

thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu
Cử tri Ngô Ngọc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc (Ảnh Lê Tân)

Thủ tướng tán thành các ý kiến của cử tri đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự.

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị người dân bình tĩnh, tỉnh táo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác, nhất là lớp trẻ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường cảnh giác, nắm chắc tình hình để chủ động xử lý, giải quyết tốt hơn các tình huống xảy ra.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng đã giải đáp các thắc mắc của cử tri Tiên Lãng liên quan đến các vấn đề về đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển tại các địa phương liên quan nhằm khai thác hiệu quả cả tuyến đường và các công trình KT-XH của Hải Phòng như Sân bay Cát Bi, cảng quốc tế Hải Phòng;

Cơ chế hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với các dự án nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai; khắc phục bất cập trong quy định của pháp luật về đầu tư công…

thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu Hoãn Luật Đặc khu: Bắc Vân Phong ‘đóng băng’

“Sau khi Quốc hội hoãn Luật Đặc khu hơn 90% sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Bắc Vân Phong) ...

thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu Hoãn thông qua dự án Luật 'Đặc khu': Những ý kiến đóng góp đã được lắng nghe

“Đây là một bước đầu hy vọng Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, xây dựng và nghiêm ...

thu tuong nguyen xuan phuc chinh phu da lang nghe y kien cua nhan dan dung luat dac khu Lùi thông qua Luật Đặc khu: Giới đầu cơ đau đầu, nhà đầu tư lớn có tháo chạy?

Trao đổi với Dân trí, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng thị trường bất động sản ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.