Tin tức pháp luật 24h: Kẻ đâm cô gái vì cuồng ghen ở Hà Nội ra đầu thú, bắt nhóm trộm 200 cây vàng của đại gia Ninh Bình

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, ngày 17/10 gồm: Kẻ đâm cô gái vì cuồng ghen ở Hà Nội ra đầu thú, bắt nhóm trộm 200 cây vàng của đại gia Ninh Bình, rút súng hỗn chiến sau va chạm giao thông...

1. Hai nghi can đâm chết người trước Top New Club ra đầu thú

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lời khai của hai nghi can đâm chết người xảy ra tại Top New Club (đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Bà Rịa).

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Vết máu của nạn nhân tại hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Nguyễn Long).

Hai nghi can là Hoàng Tuấn Phong (27 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) và Hoàng Khắc Hùng (29 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú sau khi trốn khỏi hiện trường vụ án mạng trên.

Theo đó, do có mâu thuẫn, rạng sáng 16/10, Phong và Hùng đến Top New Club gọi anh Võ Thanh Tú (26 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) ra ngoài nói chuyện.

Khi anh Tú từ trong Top New Club ra thì bất ngờ bị Hùng và Phong từ phía sau dùng dao đâm liên tục vào người. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương.

Anh Tú được mọi người đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Tú bị đâm 8 nhát dao, gây thủng phổi, gan, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

2. Bắt tạm giam người đàn ông giết bạn nhậu vì bị đốt râu

Ngày 17/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Ksor Thung (43 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty) để điều tra về hành vi "Giết người".

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Ksor Thung tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 12/10, ông Ksor Thung và anh Nguyễn Quốc Dũng (40 tuổi, trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) đến nhà một người dân trong làng để uống rượu.

Trong lúc nhậu, anh Dũng lấy bật lửa ra châm thuốc để hút. Sau đó, do muốn trêu đùa nên anh dùng bật lửa đốt râu của ông Thung.

Bực tức vì bị bạn nhậu đốt râu, ông Thung liền chửi anh Dũng, sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng bỏ về nhà, còn ông Thung tiếp tục đi qua nhà người quen để nhậu.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, khi đã ngấm hơi men, ông Thung đã gặp anh Dũng trên đường về nhà.

Thấy anh Dũng, ông Thung nhớ lại chuyện bị anh đốt râu nên đã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ anh Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, ông Thung đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

3. Kẻ cầm đầu vụ trộm 200 cây vàng SJC 9999 có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới đi tù về

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh phá án thành công ổ nhóm đột nhập vào nhà một đại gia về ngành xây dựng ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình trộm 200 cây vàng SJC 9999.

Trước đó, vào ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) nhận được tin báo của ông Đinh Quang M. (SN 1947 ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) báo tin về việc, đêm ngày 17/9, kẻ gian đã đột nhập vào nhà, lục soát, phá két trộm cắp 200 cây vàng SJC 9999 (trị giá khoảng hơn 7 tỉ đồng).

Sau gần 1 tháng, cảnh sát đã xác định được nhóm người gây ra vụ trộm gồm: Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên (cùng SN 1986); Nguyễn Công Hoan (SN 1995) và Phạm Ngọc Luyện (SN 1996).

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Số vàng cảnh sát tỉnh Ninh Bình thu giữ được sau khi khám nhà các đối tượng. (Ảnh: CACC).

Trong đó đối tượng Cửu và Luyện ở xã Mê Linh, đối tượng Nguyên và Hoan ở xã Phú Lương, cùng thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Người cầm đầu là Phạm Văn Cửu.

Chia sẻ với chúng tôi về nhân thân của Cửu và Luyện, lãnh đạo UBND xã Mê Linh cho hay, ở địa phương Cửu là người nghiện ma tuý, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới đi tù về. Cửu lập gia đình cách đây không lâu và hiện vẫn chưa có con cái.

“Cửu và Luyện không bao giờ gây sự ở địa phương. Chúng tôi chỉ biết anh ta bị bắt ở đâu chứ không bị bắt ở nhà.

Gần đây, chúng tôi có nghe thông tin Cửu có làm sòng bạc, cho vay nặng lãi, cầm đồ nhưng hoạt động ở đâu chứ không hoạt động ở địa phương”, lãnh đạo xã Mê Linh nói.

Cùng chia sẻ về trường hợp Nguyễn Quang Nguyên và Nguyễn Công Hoan, lãnh đạo UBND xã Phú Lương cho hay Nguyên đã có vợ, hai con và hay đòi nợ thuê, đánh bạc, trộm cắp. Còn Nguyễn Công Hoan chưa có gia đình, sống với mẹ. Hoan thuộc đối tượng quan tâm theo dõi.

Theo cảnh sát Ninh Bình, nhóm đối tượng do Cửu cầm đầu hoạt động rất chuyên nghiệp. Họ sử dụng xe ô tô, mô tô đi các tỉnh, phát hiện nhà dân có nhiều tài sản, sơ hở, dùng xà cầy, tô vít mang theo cậy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản đem đi các tỉnh khác tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng Cửu, Nguyên và Luyện, cảnh sát đã thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, số tiền 75 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn nổ, số súng 0822892, thân súng có chữ "made in Germany" và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra ba đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tại nhà ông M. và nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Ninh Bình và Hà Tĩnh.

Còn đối tượng Nguyễn Công Hoan đang bị truy bắt do đã bỏ trốn.

4. 2 nhóm đi ô tô va chạm giao thông rút súng, hung khí hỗn chiến trên QL 1A

Sáng ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm người khiến một người bị thương.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16/10, xe ô tô con hiệu Hyundai SantaFe mang BKS 38A - 164.xx đang lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị xe ô tô bán tải mang BKS 38C - 085.xx tông vào hông bên trái xe.

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Hiện trường vụ va chạm giao thông dẫn tới vụ hỗn chiến. (Ảnh: Báo Giao thông).

Sau khi va chạm, một nhóm người đi trên xe Hyundai SantaFe bước xuống, 1 trong số đó vừa rút súng ra thì bị nhóm người đi xe bán tải xông cầm hung khí xông vào đánh.

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người va chạm giao thông đã khiến anh Đ.N.T. (31 tuổi, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), là một trong ba người đi trên xe ô tô Hyundai SantaFe, bị chém trọng thương. Anh T. ngay sau đó đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

5. Kẻ cuồng ghen đâm cô gái ở Bùi Thị Xuân đã ra đầu thú

Tối 16/10, đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương) đã ra đầu thú tại Công an quận Hai Bà Trưng. Viên chính là kẻ cuồng ghen đã đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) vào hôm 14/10.

Tối 16/10, tức 2 ngày sau khi ra tay đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994) đã tới cơ quan công an để đầu thú.

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Đối tượng Phạm Văn Viên đã đầu thú tại cơ quan công an. (Ảnh: Trung Hiếu/Báo ANTĐ).

Trước đó, chỉ vì ghen tuông – mặc dù mối quan hệ tình cảm đã chấm dứt từ năm 2016, Viên đã nhiều lần nhắn tin đe dọa người yêu cũ là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên).

Vào tối ngày 14/10, Viên tới gặp chị T. ở phố Bùi Thị Xuân, rồi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào cô gái trẻ, khiến nạn nhân gục xuống đường, mất rất nhiều máu. Sau đó, Viên gọi điện cho người thân của nạn nhân để thông báo, rồi tắt máy, bỏ trốn.

Ngay khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân đã tích cực vào cuộc, điều tra làm rõ.

Ngày 15/10, một tổ CSHS của CAQ Hai Bà Trưng và CAP Bùi Thị Xuân đã về quê của Phạm Văn Viên, làm việc với gia đình của đối tượng này, và đề nghị bố mẹ Viên hợp tác, vận động kẻ cuồng ghen ra đầu thú.

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh
Tổ CSHS của CAQ Hai Bà Trưng và CAP Bùi Thị Xuân tới nhà đối tượng Viên ở tỉnh Hải Dương để xác minh, vận động. (Ảnh: Trung Hiếu).

Theo báo ANTĐ, đối tượng Viên sau đó đã chủ động liên lạc với quản trị viên của một diễn đàn trên Facebook để chia sẻ rằng, y muốn về quê gặp bố mẹ rồi sẽ đi đầu thú tại cơ quan công an.

Đến tối 16/10, Phạm Văn Viên đã tới trụ sở CAQ Hai Bà Trưng để đầu thú.

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh Tin tức pháp luật 24h: Phá ổ gái gọi cao cấp gắn mác sinh viên ở Hà Tĩnh, phóng viên bị doạ giết, chôn sống

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 16/10 gồm: Phá ổ gái gọi cao cấp gắn mác sinh viên ở Hà Tĩnh, phóng viên báo ...

tin tuc phap luat 24h ke dam co gai vi cuong ghen o ha noi ra dau thu bat nhom trom 200 cay vang cua dai gia ninh binh Tin tức pháp luật 24h: Truy tố Vũ 'Nhôm', tài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên nắp capo 'dạo chơi' 35 km trên cao tốc

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 15/10 gồm: Truy tố Vũ 'Nhôm', truy tố tài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên nắp capo ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.