TP HCM: Xét nghiệm 9.249 người về từ Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Theo HCDC cho biết, đến 7h sáng 4/8, kết quả xét nghiệm 9.249 người về từ Đà nẵng âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đến 7h sáng 4/8, người từ Đà Nẵng vào thành phố từ ngày 1 đến 28/7 có 42.909 đã khai báo y tế. Trong đó, 28.454 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 9.249 người âm tính, 6 trường hợp dương tính - chính là 6 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được công bố tại thành phố (không tính 2 ca đầu tiên của đợt mới là BN 449 và BN 450).

TP HCM thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, số tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm là 792, trong đó 357 âm tính, số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Thống kê đến ngày 2/8 cho thấy TP HCM đã phát hiện 121 trường hợp nhập cảnh trái phép. Những người này đã được đưa đi cách li.

Theo HCDC, hiện nay TP HCM có 1.495 người đang được theo dõi tại các điểm cách li tập trung, 8.113 người cách li tại nơi lưu trú. Các trường hợp về từ vùng dịch đã có kết quả xét nghiệm lần 1 nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc đang đợi kết quả cũng được yêu cầu cách li tại nhà.

HCDC khuyến cáo người dân thực hiện rửa tay là biện pháp quan trọng trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiếp xúc, trong đó có Covid-19. Hạn chế ra khỏi nhà, nếu đi ra ngoài thì cần mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Thực hiện đúng việc tự cách li tại nhà. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống dịch Covid-19.

TP HCM: Xét nghiệm 9.249 người về từ Đà Nẵng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Pháp luật)

Sáng ngày 4/8, theo Sở Y tế TP HCM cho biết,  thành phố có thêm 8 bệnh viện có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định Covid-19. Bao gồm các biênh viện: Bệnh viện Truyền máu huyết học, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Thủ Đức và Bệnh viện quận 2.

Như vậy, hiện nay ở TP HCM đã có 13 đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định virus corona: Viện Pasteur, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 7A, Chi cục thú y vùng 6, Chi cục thú y vùng 7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng TP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện FV. 

Sở Y tế TP cũng cho biết thêm, hiện tại công suất xét nghiệm thực tế của 12 đơn vị (ngoại trừ Viện Pasteur) là khoảng 2.000 - 2.500 mẫu/ ngày, riêng Viện Pasteur TP HCM thực tế có năng lực xét nghiệm khoảng 2.000 mẫu/ngày.

Trước đó vào chiều 3/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận định, hiện nay bình quân một triệu dân chưa đến một người nhiễm Covid-19 và TP HCM vẫn đang ở ngưỡng an toàn.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.