Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản

Là đất nước của những sáng tạo tuyệt vời, Nhật Bản sở hữu một loạt các địa điểm tham quan độc lạ mà không kém phần thú vị. Một trong những điểm đến hấp dẫn gần đây là bức tượng Godzilla khổng lồ đặt tại Công viên chủ đề Nijigen no Mori thuộc vùng đảo Awaji.

Bức tượng Godzilla có kích cỡ như thật đầu tiên trên thế giới

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, Godzilla là nhân vật nổi bật trong các bộ phim điện ảnh của Nhật Bản và sau đó trở thành một hiện tượng gây sốt toàn cầu. Mới đây, vào ngày 8/10, Công viên Nijigen no Mori trên đảo Awaji (Nhật Bản) đã khánh thành địa điểm vui chơi với hình dáng quái vật Godzilla có kích cỡ như thật đầu tiên trên thế giới, theo Cinema Blend.

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh: Travel and Pleasure

Bức tượng Godzilla khổng lồ này có chiều cao lên đến 23m, chiều rộng 25m và chiều dài khoảng 55m. Nhìn từ bên ngoài, du khách chỉ có thể thấy được nửa thân trên của bức tượng do nửa còn lại được chôn dưới mặt đất. Chỉ khi đi sâu khám phá bên trong bạn mới có thể cảm nhận được độ to lớn và hoành tráng của công trình này.

Đây là niềm tự hào của Nhật Bản khi trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cho ra mắt một khu vui chơi giải trí mô phỏng được kích thước thật của vua quái vật khét tiếng trên màn ảnh một thời. Trước khi đi vào thực hiện, dự án này được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hơn hai năm nhằm mang lại cho du khách một công trình mãn nhãn với những trải nghiệm độc đáo.

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 2.

Ảnh: Lovely Planet

Trải nghiệm trò chơi bên trong bức tượng Godzilla khổng lồ

Trong lòng bức tượng Godzilla là một hệ thống zipline đồ sộ đưa du khách vào sâu bên trong để trải nghiệm các hoạt động với cái tên “Chiến dịch đánh chặn quái thú Godzilla”. Chiến dịch này bao gồm hai trò chơi là trượt zipline và bắn súng. Du khách tham quan sẽ hóa thân thành thành viên của Viện Quốc Gia Awaji và thực hiện các sứ mệnh khác nhau nhằm phá hủy các tế bào trong cơ thể Godzilla, ngăn con vật này sống dậy.

Xem thêm: Du lịch mạo hiểm

Đặc biệt, trải nghiệm của du khách sẽ thêm phần đặc sắc với hệ thống âm thanh sống động được lắp đặt bên trong bức tượng. Các tiếng gầm gừ đầy thịnh nộ của con quái thú được mô tả y hệt trong các bộ phim trước đó, Times of India đưa tin.

Theo người phát ngôn Pasona Group, công ty điều hành công viên giải trí, họ muốn người hâm mộ Godzilla từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham quan và đánh giá con quái vật với những trải nghiệm chân thật nhất, thứ mà trước đây họ chỉ thấy trên màn ảnh rộng.

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 3.

Ảnh: Lovely Planet

Bảo tàng trưng bày mô hình Godzilla

Bên cạnh trải nghiệm cảm giác mạnh bên trong tượng Godzilla khổng lồ, đến công viên Nijigen no Mori, du khách còn có cơ hội tham quan Bảo tàng Godzilla để tìm hiểu thông tin và chiêm ngưỡng hơn 80 mô hình về loài quái thú này. Các bối cảnh trong bộ phim về Godzilla cũng được tái dựng tại đây, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng các cảnh khác nhau trong bộ phim kinh điển này.

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 4.

Ảnh: Lovely Planet

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 5.

Ảnh: vneconomy

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 6.

Ảnh: vneconomy

Khuôn viên bảo tàng còn có một nhà hàng chuyên cung cấp các món ăn theo chủ đề cho du khách mà nổi tiếng nhất là món cà ri Godzilla với nguyên liệu là những củ hành tây đặc trưng của vùng đảo Awaji. Bên cạnh đó, món bánh mì kẹp thịt Godzilla và bánh su kem dâu tây Godzilla cũng rất thích hợp cho các bé thiếu nhi khi đến vui chơi tại đây, Travel and Pleasure đưa tin.

Trải nghiệm trượt zipline vào miệng quái thú Godzilla tại đảo Awaji, Nhật Bản - Ảnh 7.

Ảnh: vneconomy

Ngoài ra, đảo Awaji còn bán các món quà lưu niệm theo chủ đề Godzilla. Du khách có thể mua một vài món kỉ niệm cho chuyến du lịch Nhật Bản vô cùng thú vị này.

Thông tin thêm về địa điểm tham quan

Giá vé vào cổng:

- Người từ 12 tuổi trở lên: 3.800 yên (khoảng 837.000 VNĐ)

- Trẻ em từ 5 - 11 tuổi: 2.200 yên (khoảng 484.000 VNĐ)

- Trẻ em dưới 4 tuổi: miễn phí

Địa chỉ: 2425-2 Kusumoto, Awaji, Hyogo 656-2301, Nhật Bản

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.