Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng trước thềm hội nghị với Mỹ

Triều Tiên được cho là đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng cũ với một người ôn hòa hơn ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.

Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản trích dẫn nguồn thạo tin về Triều Tiên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik của nước này đã được thay thế bằng một nhân vật ôn hòa hơn, là ông No Kwang-chol.

Ông No Kwang-chol là nguyên Trưởng ban Kinh tế thứ hai của đảng Lao động Triều Tiên, cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

trieu tien thay bo truong quoc phong truoc them hoi nghi voi my

Ông Pak Yong-sik (Ảnh: Yonhap).

Tờ Asahi Shimbun tiết lộ ông Ri Myong-su – Tổng Tham mưu trưởng KPA cũng có thể sẽ bị thay thế.

Các động thái trên cho thấy Triều Tiên đang từng bước đưa những người ôn hòa hơn lên nắm quyền trong quân đội trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6.

Ông Pak Yong-sik là Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 5/2015, và từng tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4.

Cuối tháng trước, Triều Tiên cũng có sự điều chỉnh người đứng đầu Tổng cục chính trị. Theo đó, ông Kim Su-gil trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên, thay thế ông Kim Jong-gak.

trieu tien thay bo truong quoc phong truoc them hoi nghi voi my Singapore lên tiếng việc trang trải chi phí cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, nước này sẵn sàng chi trả một số chi phí liên quan đến hội nghị ...

trieu tien thay bo truong quoc phong truoc them hoi nghi voi my Tin thế giới mới nhất ngày 2/6: Xác ướp 2.100 năm của bé trai mắc bệnh não phẳng ở Ai Cập

Tin thế giới mới nhất ngày 2/6 gồm những tin tức xác ướp 2.100 năm của bé trai mắc bệnh não phẳng ở Ai Cập, Tổng ...

trieu tien thay bo truong quoc phong truoc them hoi nghi voi my Tổng thống Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp với ông Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ một phần nội dung trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.