Trời rét đậm rét hại, học sinh có bắt buộc phải mặc đồng phục đến trường?

Dù mặc nhiều lớp quần áo trong ngoài nhưng vẫn khiến cho cả  phụ huynh và học sinh tại Hà Nội đều co ro trong giá rét của những ngày đầu đông năm nay để tới trường học. 
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm đông rét buốt
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong Dự báo thời tiết hôm nay 24/11: Có nơi chỉ 5 độ C, miền Bắc tiếp tục chìm trong mưa rét
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong Đêm nay Bắc Bộ bước vào đợt rét kỷ lục, nền nhiệt xuống dưới 6 độ C
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong Thị trấn Sa Pa chìm trong gió rét, xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (24/11), không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12 - 14 oC, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 15 - 17oC.

troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
Học sinh phụ huynh đều trong những trang phục màu đông. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngay trong sáng nay, theo ghi nhận tại một số trường học, phụ huynh vẫn cho con em mình đến trường bất chấp thời tiết khắc nghiệt của những ngày đầu đông.

Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), vẫn có khá đông học sinh được cha mẹ đưa đến trường học trong sáng nay.

Là nhân viên văn phòng tại một công ty bất động sản ở quận Cầu Giấy, chị Hồng Hà (SN 1982, có con học lớp 2 tại đây) chia sẻ: "Cũng như đợt rét mọi năm, buổi sáng vợ chồng tôi theo dõi bản tin thời tiết trên tivi để biết nhiệt độ là bao nhiêu, nếu thấp quá sẽ cho con nghỉ học. Tuy nhiên, nhà chưa thuê được người giúp việc, ông bà nội lại ở quê nên nếu cho cháu nghỉ học thì không có ai trông cháu. Dù biết rét mướt nhưng vẫn còn hơn là đưa cả cháu lên cơ quan thì mình cũng bất tiện".

troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
Ngoài áo đồng phục của nhà trường, phụ huynh cũng mặc cho con cả áo phao bên ngoài để giữ ấm. Ảnh: Đình Tuệ.

Chung suy nghĩ trên, anh Sơn (trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, mình đang có hai con học lớp 1 và lớp 4 tại trường. "Vợ tôi cũng là một giáo viên dạy mầm non nên đã chuẩn bị quần áo cho con rất kỹ để yên tâm đi làm sớm, tôi đưa hai con đi học. Các cháu mặc tới 4 - 5 lớp áo trong ngoài để chống rét, đầu đội cả mũ len, đeo găng tay rồi tất chân kín mít mới đảm bảo ấm. Đến trường tôi cũng dặn cháu nên ngồi chơi trong lớp không nên chạy ra sân kẻo nhiễm lạnh", anh Sơn nói.

Ghi nhận ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), từ 7h - 7h20 phút là thời điểm phụ huynh đưa con đến lớp đông nhất. Trái với những ngày nắng ráo, hôm nay khi thời tiết giảm nhiệt độ xuống còn 12 - 14 oC, cả học sinh và phụ huynh đều nhanh chân để vào trường.

troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
Do dậy muộn nên có học sinh đến trường mới được mẹ mua xôi và hút sữa hộp để vào lớp học. Ảnh: Đình Tuệ.

"Buổi sáng 7h tôi đã phải đi làm nên bắt buộc gọi cháu dậy từ 6h30 để đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Mùa đông các cháu thường dậy muộn hơn, đưa cháu đến đây muộn hơn mọi hôm nên phải mua xôi và một hộp sữa hút cho cháu ăn sáng nhanh rồi còn vào lớp kẻo muộn", chị Hằng (trú tại phường Mễ Trì, có con học lớp 1) cho hay.

Cũng theo chị Hằng, do trời lạnh nên sợ chỉ cho trẻ mặc áo đồng phục của nhà trường thôi sẽ không đủ ấm. Chị đã cho con mặc thêm cả áo khoác ngoài nhưng lại sợ bị nhà trường trừ điểm thi đua của lớp con mình. Còn tại Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), từ thời điểm 6h50 phút sáng đã có phụ huynh đưa con đến trường trong những bộ trang phục mùa đông dày dặn, nhưng vẫn có cảm giác co ro dưới cái rét của những cơn gió lạnh đầu mùa.

troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong
Phụ huynh đưa con đến trường và mua đồ ăn sáng cho con. Ảnh: Đình Tuệ.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Minh Tiệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mễ Trì cho biết: "Nhà trường vẫn đang theo dõi sát xao tình hình thời tiết trong ngày vào đầu giờ sáng để có thể thông báo kịp thời tới phụ huynh. Nếu nhiệt độ xuống dưới 10 oC, chúng tôi sẽ nhắn bằng sổ liên lạc điện tử cho cha mẹ học sinh để các em nghỉ học ở nhà. Tùy vào điều kiện thời tiết, các bậc cha mẹ có thể cho con em mình mặc trang phục đủ ấm tới trường, không nhất thiết phải là mặc đồng phục của nhà trường".

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, theo quy định nếu nhiệt độ ở mức dưới 10 oC, Sở sẽ chỉ đạo tới các Phòng Giáo dục căn cứ điều kiện thực tế để yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Hôm nay nhiệt độ vẫn trên 10 oC nên các em học sinh vẫn đi học bình thường. Sở GD&ĐT sẽ có thông báo kịp thời nếu bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học.
troi ret dam ret hai hoc sinh co bat buoc phai mac dong phuc den truong Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm đông rét buốt

Đêm qua (23/11) nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng hơn 10 độ C, xuống mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông, người lao ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.