Trung Quốc bắt đầu đưa máy bay dân sự phi pháp ra đảo Phú Lâm

Trung Quốc bắt đầu cho máy bay dân sự bay phi pháp từ Hải Nam ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
trung quoc bat dau dua may bay dan su trai phep ra dao phu lam Trung Quốc lắp vũ khí trên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông
trung quoc bat dau dua may bay dan su trai phep ra dao phu lam Đô đốc Mỹ nói sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông
trung quoc bat dau dua may bay dan su trai phep ra dao phu lam
Hình ảnh đảo Phú Lâm trong ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: DigitalGlobe

Xinhua đưa tin chuyến bay đầu tiên khởi hành hôm 21/12 từ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam và đáp xuống sân bay Trung Quốc xây trái phép ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo Xinhua, đây là đường bay thường nhật và máy bay sẽ khởi hành từ sân bay Hải Khẩu lúc 8h45, từ Phú Lâm trở về lúc 13h. Giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ (172,77 USD).

Bắc Kinh xây dựng đường băng trái phép ở Phú Lâm và tuyên bố sử dụng với mục đích dân sự từ hôm 16/12. Tờ báo ngang nhiên nói rằng điều này sẽ cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của công dân, binh sĩ ở cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Bắc Kinh thành lập trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở hầu hết diện tích Biển Đông bằng yêu sách "đường lưỡi bò", bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh bồi lấp trái phép các đảo nhân tạo và tuyên bố chúng được xây dựng nhằm mục đích dân sự như hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, các cơ sở hạ tầng và đường băng tại đây được cho là nhằm phục vụ cho mục đích quân sự.

Hồi tháng 2, một phi cơ dân dụng của Trung Quốc từng đáp trái phép xuống đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là chuyến bay dân dụng đầu tiên đáp xuống đảo Phú Lâm sau khi Bắc Kinh nâng cấp sân bay trên đảo Phú Lâm.

chọn
Đạt Phương trúng gói thầu thuộc dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
Kể từ đầu năm 2024 đến nay, Đạt Phương đã ký kết tổng cộng 18 hợp đồng thi công xây lắp, trong đó có 12 hợp đồng thuộc lĩnh vực xây dựng cầu. Mới nhất, doanh nghiệp trúng gói thầu xây cầu vượt tại Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.