Trung Quốc đáp trả việc áp thuế mới trị giá 300 tỉ USD của Trump bằng tuyên bố ‘không ngán’ đối đầu với Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “không ngán” đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại có nguy cơ leo thang kéo dài.
105895891-1557190789174gettyimages-871861624

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "không ngán" đối đầu với Mỹ. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, trước thông tin Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này đã đáp trả rằng: "Nền kinh tế lớn nhất thế giới nên từ bỏ ảo tưởng, gánh vác một số trách nhiệm và trở lại đúng hướng để giải quyết cuộc chiến thương mại".

Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều nay, rằng: "Bắc Kinh sẽ phải có biện pháp đối phó nếu Mỹ tiếp tục áp dụng nhiều thuế quan hơn với hàng hóa Trung Quốc".

"Mặc dù Trung Quốc không muốn có cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng nếu muốn thì chúng tôi cũng ‘không ngán’ việc đối đầu", bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Trước đó, trong một loạt các tweet vào sớm nay, Trump đã công bố một đợt thuế quan mới đối với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, áp dụng từ ngày 1/9 tới.

Động thái bất ngờ này của Trump đã phá vỡ thỏa thuận "ngừng bắn" trong cuộc chiến thương mại mà hai nước đã đạt được cuối tháng Sáu vừa qua tại Nhật Bản.

Theo Bloomgberg, đối với người Trung Quốc, Trump đang mất dần đi sự tín nhiệm cuối cùng, và "liệu các cuộc đàm phán vào tháng 9 tới có được diễn ra như dự kiến nữa hay không?", ông Zhou Xiaoming, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặt câu hỏi.

"Thỏa thuận hay không thỏa thuận. Trung Quốc cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất", ông này cho biết.

Trên Twitter, ông Trump đổ lỗi cho việc Trung Quốc đã không thực hiện đúng lời hứa của mình, đó là tiếp tục mua hàng nông sản của Mỹ, và cố tình ngăn chặn việc xuất khẩu trái thông lệ quốc tế.

Vị Tổng thống Mỹ sau đó nói với các phóng viên, rằng ông ấy không quan tâm đến tất cả những phản ứng tiêu cực của thị trường đối với quyết định này, tờ Bloomgberg cho hay.

Trong khi đó, các nhà đầu tư lại tỏ ra lo ngại vì cuộc chiến này có thể phá vỡ thêm chuỗi cung ứng sản xuất trên toàn cầu. Việc áp thuế mới này có nghĩa là tất cả hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ sẽ phải chịu một số loại thuế.

Theo nhà báo, nhà ngoại giao Trung Quốc Wang Yi,  mức thuế mới chắc chắn không được tính toán dưới góc độ của những người làm kinh tế, và "nó cũng chẳng mang tính xây dựng để giải quyết xung đột thương mại nào", ông nói.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: https://vietnaminvestmentforum.vn/

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt tại đây.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (27/9 - 3/10): Hà Nội sắp giải phóng mặt bằng cho depot metro số 5, Becamex có thể làm 2 đường sắt kết nối TP HCM
Hà Nội chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho depot đầu tiên của tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; tăng vốn cho đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội; Becamex dự kiến đầu tư hai tuyến đường sắt hơn 300 km... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.