![]() |
Đô đốc Mỹ nói sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông |
![]() |
Chiến đấu cơ Anh sẽ bay qua Biển Đông |
![]() |
Hình ảnh vệ tinh ngày 23/11 cho thấy vị trí hệ thống phòng không và CIWS trên đá Tư Nghĩa. Ảnh: CSIS/AMTI |
Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược (CSIS) hôm 14/12 cho biết Trung Quốc dường như đã lắp đặt hệ thống phòng không và chống tên lửa trên 7 đảo nhân tạo mà nước này xây trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Reuters dẫn thông tin từ AMTI cho biết họ đã theo dõi việc Trung Quốc xây dựng phi pháp các cấu trúc lục giác ở khu vực đá Chữ Thập, Vành Khăn và Subi thuộc quần đảo Trường Sa từ tháng 6 và tháng 7. Bắc Kinh đã xây các đường băng quân sự trái phép tại đây.
"Hiện nay các cấu trúc này dường như là phiên bản nâng cấp của công trình quân sự phòng thủ nhỏ hơn mà Trung Quốc từng xây dựng ở đá Gaven, Tư Nghĩa, Gạc Ma và Châu Viên", AMTI cho biết.
Các hình ảnh vệ tinh tại đá Tư Nghĩa và Gaven cho thấy các thiết bị dường như là pháo phòng không và Hệ thống Vũ khí Đánh gần (CIWS) để phòng vệ trước các cuộc tấn công của tên lửa hành trình. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh tại đá Chữ Thập cho thấy các tháp lắp hệ thống radar nhắm mục tiêu.
"Hệ thống súng phòng không và có khả năng là CIWS này cho thấy Bắc Kinh nghiêm túc về việc bảo vệ các đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng, trong trường hợp xung đột vũ trang xảy ra ở Biển Đông. Chúng sẽ là hàng phòng thủ cuối cùng để chống lại tên lửa hành trình do Mỹ hay các nước khác phóng đi nhằm vào các cơ sở sắp vận hành như căn cứ không quân của Trung Quốc", AMTI nhận định.
Giám đốc AMTI Greg Poling cho biết họ đã dành hàng tháng để nghiên cứu và xác định ý đồ của các cấu trúc này.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tự tin nói rằng chúng là hệ thống phòng không và CIWS. Chúng tôi không biết rằng họ có hệ thống lớn và tân tiến đến vậy ở đó", ông nói với Reuters.
"Đây là hành động quân sự hoá. Trung Quốc có thể lập luận rằng chúng không nhằm mục đích phòng thủ, nhưng rõ ràng việc triển khai súng phòng không và CIWS cỡ lớn cho thấy bạn đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong tương lai. Họ luôn nói rằng không quân sự hoá, nhưng họ có thể triển khai chiến đấu cơ và tên lửa đất đối không ngay ngày mai nếu muốn", ông nhấn mạnh.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở hầu hết diện tích Biển Đông bằng yêu sách "đường lưỡi bò", bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Mỹ ước tính trong 3 năm qua, Bắc Kinh đã bồi đắp hơn 1.300 ha đất trên 7 đảo nhân tạo xây trái phép ở Biển Đông và xây dựng nhiều công trình trái phép như đường băng, bến cảng, nhà chứa máy bay và trạm liên lạc.
Mỹ nhiều lần chỉ trích điều họ gọi là hành động quân sự hoá của Trung Quốc ở Biển Đông, nhấn mạnh quyền tự do hàng hải bằng cách tiến hành tuần tra quanh khu vực Bắc Kinh bồi lấp trái phép.