Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị mất trộm hơn 500 triệu đồng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị kẻ gian đột nhập lấy hơn 540 triệu đồng.
truong chinh tri tinh gia lai bi mat hon 500 trieu dong
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị kẻ gian đột nhập lấy hơn 540 triệu đồng.

Ngày 9/1, Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng ngày 8/1, chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên tạp vụ của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát hiện các phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, phòng Kế toán, Y tế thủ quỹ bị cạy cửa.

Ngay sau đó chị Hoa đã báo cho lãnh đạo nhà trường cùng cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, tại phòng Y tế thủ quỹ mất hơn 266 triệu đồng, phòng Phó Hiệu trưởng mất hơn 10 triệu đồng.

Không những thế tại phòng Kế toán mất hơn 145 triệu đồng…Bên cạnh đó, kẻ gian còn đột nhập lấy đi 24 chỉ vàng SJC 9999 và 13,7 chỉ vàng 18K (tổng giá trị 118 triệu đồng) đây là tài sản riêng của chị Trịnh Thị Nghĩa - Kế toán trưởng của trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Do chưa có nhà ở, vẫn đang thuê trọ nên chị Nghĩa đem tài sản tiết kiệm được cất nhờ ở phòng làm việc.

Cơ quan công an xác định, tổng tài sản bị mất là hơn 540 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

truong chinh tri tinh gia lai bi mat hon 500 trieu dong Quên rút chìa khóa, hàng loạt xe máy bị mất cắp

Với thủ đoạn lợi dụng chủ phương tiện quên rút chìa khóa, Bình và Đạo đã trộm thành công hàng loạt xe máy tại nhiều ...

truong chinh tri tinh gia lai bi mat hon 500 trieu dong Bắt hai tên trộm 13 điện thoại, iPad nhờ phần mềm iCloud

Hai đối tượng phát hiện chiếc ba lô của các diễn viên, nghệ sĩ có nhiều tài sản giá trị để sau cánh gà nên ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.