Từ 1/9 giá vé tham quan Hoàng cung Huế đồng giá giữa khách quốc tế và nội địa 150.000 đồng/lượt

Từ 1/9 sẽ chính thức áp dụng mức vé tham quan Hoàng cung Huế (Đại Nội) đồng giá đối với cả khách quốc tế và khách Việt Nam là 150.000 đồng/lượt.
tu 19 gia ve tham quan hoang cung hue dong gia giua khach quoc te va noi dia 150000 dongluot Lăng Khải Định: Công trình kiến trúc giao thoa văn hóa Đông-Tây

Từ ngày 1/9, du khách là người Việt Nam khi tham quan Hoàng cung Huế sẽ không còn được áp dụng chính sách miễn giảm 20% của mức giá vé 150.000 đồng/người/lượt, nhưng du khách là người dân Thừa Thiên Huế thì sẽ được miễn giảm 50% giá vé khi đến tham quan bất cứ di tích nào thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Người dân chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân, hộ khẩu…tại quầy mua vé để được hưởng chính sách miễn giảm trên.

Đồng thời, giá vé tham quan Hoàng cung Huế đối với cả khách quốc tế và khách Việt Nam cũng có sự điều chỉnh là 150.000 đồng/người/lượt. Trước đó, giá vé tham quan Đại nội có sự khác biệt giữa khách quốc tế (150.000 đồng/người) và khách Việt Nam (120.000 đồng/người).

tu 19 gia ve tham quan hoang cung hue dong gia giua khach quoc te va noi dia 150000 dongluot
Từ ngày 1/9 giá vé tham quan kinh thành Huế sẽ có sự thay đổi. Ảnh: Gsucharitakul

Giá vé tham quan các lăng vua vẫn giữ như cũ là 100.000 đồng/lượt đối với cả 2 đối tượng khách. Các điểm di tích khác và các loại vé gộp tuyến, mức thu không có sự thay đổi. Vé gộp tuyến 3 điểm: Hoàng cung Huế - lăng vua Minh Mạng - lăng vua Khải định giá là 280.000 đồng/ người/lượt; Vé gộp tuyến 4 điểm: Hoàng cung Huế - lăng vua Minh Mạng - lăng vua Khải Định - lăng vua Tự Đức, giá 360.000 đồng/người lượt.


'CẨM NANG DU LỊCH HUẾ'

tu 19 gia ve tham quan hoang cung hue dong gia giua khach quoc te va noi dia 150000 dongluot Phân vân chọn đi Đà Lạt hay Huế: Có thể quyết định dứt khoát sau bài này
tu 19 gia ve tham quan hoang cung hue dong gia giua khach quoc te va noi dia 150000 dongluot 48 giờ ở Huế: Chuyến đi dành cho 'gái ế' thích một mình
tu 19 gia ve tham quan hoang cung hue dong gia giua khach quoc te va noi dia 150000 dongluot 'Nhà mình đi Huế': Tường tận cách tự chi và tự đi vừa hay vừa tiết kiệm
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.