Tuyết phủ trắng xóa trong đợt rét kỷ lục ở Trung Quốc

Đợt không khí lạnh mới đang tràn qua khu vực phía bắc Trung Quốc khiến nhiệt độ ở một số nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Theo SCMP, một đợt không khí lạnh đang tràn xuống khu vực phía bắc Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trong ảnh là cảnh người dân chụp ảnh với tuyết tại quảng trường văn hóa thành phố Trường Xuân. Ảnh: Xinhua
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, vào sáng 31/10, 31 trạm thời tiết trên các vùng Nội Mông, tỉnh Liêu Ninh, tây bắc tỉnh Hà Bắc và đông bắc tỉnh Sơn Tây đều ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất kể từ năm 1951, với mức nhiệt âm 16 độ C. Ảnh: Chinanews
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Trung tâm dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục duy trì ở Trung Quốc đến đầu tháng 11. Trong hai ngày tới, nhiệt độ ở phía đông Trung Quốc có thể sẽ giảm 4-6 độ, trong khi ở các vùng như đông nam Hà Bắc, nhiệt độ có thể giảm hơn xuống hơn 8 độ. Ảnh: Chinanews
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Tuyết phủ khá dày trên xe ôtô.Tại Bắc Kinh, nhiệt độ tối đa hôm 31/10 là 6 độ, nhưng vào ban đêm, mức nhiệt có thể giảm xuống âm 4 độ. Ảnh: Xinhua
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Đợt không khí lạnh được dự báo sẽ kéo dài đến giữa tháng 11. Vào những ngày này, người dân phía bắc Trung Quốc không thể không mặc áo ấm khi đi ra ngoài. Ảnh: SCMP
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Cây cối ở rừng quốc gia Hồ Bắc bị tuyết bao phủ. Ảnh: Chinanews
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Nhiệt độ thấp kỷ lục khiến một ngọn núi ở Tân Cương trắng xóa vì tuyết. Ảnh: QQ
tuyet phu trang xoa trong dot ret ky luc o trung quoc
Tuy nhiên, cảnh quan này khiến rất nhiều du khách tham quan thích thú. Ảnh: QQ
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.