Vì sao cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố lần thứ 2?

Do nhận thấy sai phạm tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM của Tổng Công ty Sabeco được cho là có bút phê của ông Nguyễn Hữu Tín nên Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với bị can này.

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị cán đối với ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Theo thông tin từ Bộ Công an, việc khởi tố này được cho là có liên quan đến việc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco).

vi sao cuu pho chu tich ubnd tp hcm nguyen huu tin bi khoi to lan thu 2
Ông Nguyễn Hữu Tín (Ảnh: Gia Khiêm/Thanh Niên)

Trước đó, khi viết về khu đất này, tờ Zing.vn đã dẫn thông tin từ báo cáo Kiểm toán Nhà nước về hoạt động tài chính của Sabeco cho hay khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh, Đông Du, tổng diện tích khoảng 6.000 m2.

Năm 2008, UBND TP HCM đã giao cho Sabeco mà không tổ chức đấu thầu. Khu đất dự kiến được xây dựng dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower, với tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỉ đồng.

Theo phương án thiết kế trước đây, Sài Gòn Mê Linh Tower có diện tích xây dựng khối đế 2.520 m2, khối tháp 1.650 m2, gồm 3 tầng hầm và tháp đôi chiều cao 48 tầng và 36 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.000 m2.

Để thực hiện dự án, Sabeco lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 cổ đông sáng lập ban đầu bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An sở hữu 25,5%, Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh sở hữu 25,5%%, Sabeco sở hữu 26% và Công ty Cổ phần Attland sở hữu 23%.

vi sao cuu pho chu tich ubnd tp hcm nguyen huu tin bi khoi to lan thu 2
Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường ngay trung tâm quận 1. (Ảnh: Lê Quân/Zing.

Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư tại Sabeco Pearl của Bộ Công Thương, tháng 6/2016, Sabeco đã thoái vốn theo hình thức đấu giá bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ (26% vốn điều lệ) cho các cổ đông sáng lập khác.

Sabeco xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/cổ phần, đơn vị trúng đấu giá đã mua toàn bộ cổ phần là Công ty Cổ phần Attland (thành viên sáng lập).

Attland khi đó sở hữu 49% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl, 51% còn lại được chia đều cho Công ty Hà An và Công ty Mê Linh.

Tháng 10/2016, Sabeco Pearl được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này cũng thay đổi. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới, ông Ngô Văn An (SN 1977) là Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời với việc thay thế lãnh đạo, các cổ đông sáng lập ban đầu cũng thoái sạch vốn tại đây.

Liên quan đến việc ông Tín bị bắt, tờ Tiền Phong viết: "Suốt thời gian qua Cơ quan điều tra ‘trưng’ danh sách gần 50 khu đất có ‘bút phê’ của ông Nguyễn Hữu Tín, các khu đất này nằm trên địa bàn TPHCM để điều tra. Tuy nhiên bước đầu Cơ quan điều tra nhận thấy liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco) có sai phạm nên khởi tố để tiếp tục điều tra".

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 18/9, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP HCM, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố này.

Đồng thời cơ quan này ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” bao gồm: Nguyễn Hữu Tín ; Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên GĐ Sở TN&MT TP HCM); Lê Văn Thanh (SN 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM); Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM).

Ông Tín có đến 2 giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND TP HCM: giai đoạn 1 từ khoảng 2004 - 2008 (giai đoạn này giao thoa 2 đời Chủ tịch UBND TP HCM là ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân), giai đoạn 2 từ năm 2011 - 12/2015 (thuộc thời gian ông Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch UBND TP HCM). Xen giữa 2 giai đoạn trên, khoảng thời gian 2009 - 2011, ông Nguyễn Hữu Tín làm Bí thư Quận ủy Q.5.

Thời gian còn làm Phó chủ tịch UBND TP HCM trong giai đoạn 2, ngày 6/10/2015, ông có ký văn bản giao Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) và Sở TN&MT thực hiện thủ tục bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79.

Trước khi HĐND TP.HCM bầu nhân sự lãnh đạo UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Tín được Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Đến 26/10/2017, ông Tín được trao quyết định chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ 1/11/2017.

vi sao cuu pho chu tich ubnd tp hcm nguyen huu tin bi khoi to lan thu 2 Tin tức pháp luật: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt và điều tra vụ thi thể nữ giới bị cháy ở Hải Phòng

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/11, gồm: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói ...

vi sao cuu pho chu tich ubnd tp hcm nguyen huu tin bi khoi to lan thu 2 Tin tức pháp luật: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/11, gồm có: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, cha ruột thuê giang hồ bắt con gái 7 ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.