Việt Nam đang có 142 người siêu giàu, thuộc nhóm có tốc độ tăng người giàu nhanh nhất thế giới

142 người siêu giàu này được xác định sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Trong khi đó, số lượng triệu phú, có từ 1 triệu USD trở lên gấp gần 90 lần con số người siêu giàu.

Việt Nam có 142 người siêu giàu, 12.327 triệu phú USD

Báo cáo Thịnh vượng 2019 (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố, cho biết nhóm người siêu giàu (tức sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên) tại Việt Nam thuộc top tăng nhanh hàng đầu thế giới.

Cụ thể, năm 2018, Việt Nam có tất cả 142 người siêu giàu, tăng 7 người so với năm 2017,  với tốc độ tăng 5%. So với thời điểm năm 2013, nhóm người này đã tăng 29%, từ con số 110 lên 142 người siêu giàu.

Việt Nam đang có 142 người siêu giàu, thuộc nhóm có tốc độ tăng người giàu nhanh nhất thế giới - Ảnh 1.

5 tỉ phú USD của Việt Nam vừa được Forbes xếp hạng. (Đồ họa: VnExpress).

Báo cáo uy tín này cũng dự báo trong giai đoạn 5 năm tới, nhóm người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam sẽ tăng lên đến 186 người, tức tăng khoảng 31%.

Đây là tốc độ tăng trưởng người siêu giàu thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới, và cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình chung. Trong khi đó, một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan chỉ được dự báo ở mức lần lượt là 22% và 29%.

Báo cáo cũng thể hiện số triệu phú USD của Việt Nam trong năm 2018 là 12.327 người, tăng 5% so với năm trước đó. Đến năm 2023, con số này được dự báo lên tới 15.776 người, với tốc độ tăng 28%.

Châu Á đang có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất

Dù hiện số lượng người siêu giàu tập trung nhiều nhất tại châu Âu và Bắc Mĩ, nhưng tốc độ tăng trưởng cao nhất lại tập trung ở các nước châu Á. Các nền kinh tế như mới nổi như Ấn Độ hiện dẫn đầu với 39%, kế đến là Philippines với 38% và Trung Quốc 35%.

Tại châu Phi, Kenya dẫn đầu với mức tăng trưởng dự báo 24% trong 5 năm tới. Brazil vẫn là trung tâm của sự giàu có tại khu vực Mĩ Latinh, tuy không lấy lại được mức tăng trưởng ấn tượng của 5 năm trước.

Năm 2018, thế giới có gần 200.000 người thuộc nhóm siêu giàu. Hơn hai phần ba số này ở tại châu Á, châu Âu và Bắc Mĩ. Trong 5 năm tới, dự báo số người thuộc nhóm siêu giàu sẽ tiếp tục tăng 22%, với hơn 42.000 người góp mặt vào nhóm này.

Báo cáo cũng cho rằng trong 10 năm tới, thế giới sẽ có rất nhiều thay đổi. Họ dự báo 5 xu hướng có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, trong đó có căng thẳng địa chính trị.

Việt Nam đang có 142 người siêu giàu, thuộc nhóm có tốc độ tăng người giàu nhanh nhất thế giới - Ảnh 2.

Báo cáo High Net Worth Handbook 2019 vừa được tổ chức Wealth-X cũng chỉ ra Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tốc độ tăng trưởng người giàu giai đoạn 2018-2023. Nguồn: Wealth-X.

Knight Frank nhận định nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài, một số nước sẽ được hưởng lợi. Đó là các nước xuất khẩu sang Mỹ, như Mexico, Canada, Việt Nam, Bangladesh và Đức.

Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tốc độ gia tăng người giàu

Đầu tháng 1/2019, báo cáo High Net Worth Handbook 2019 được tổ chức Wealth-X công bố cũng chỉ ra Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tốc độ tăng trưởng người giàu giai đoạn 2018-2023.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng người giàu tại Việt Nam đến năm 2023 trung bình là 10,1% mỗi năm, xếp sau Nigeria 16,3%, Ai Cập 12,5% và Bangladesh 11,4%. Các nước còn lại trong top 10 lần lượt là Ba Lan, Trung Quốc, Kenya, Ấn Độ, Philippines, Ukraine. 

Ngày 5/3, Forbes đã công bố danh sách 2.513 tỉ phú USD thế giới năm 2019. Tổng tài sản của họ đạt mức 8.700 tỉ USD, giảm khoảng 400 tỉ USD so với năm ngoái.

 Việt Nam có thêm 2 gương mặt mới được Forbes vinh danh là Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh, với tài sản 1,7 tỉ USD và Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang với 1,3 tỉ USD.

3 tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương, vẫn tiếp tục nằm trong danh sách xếp hạng của Forbes năm nay.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.