Vietjet ngừng bay đến Trung Quốc từ ngày mai, vì viêm phổi Vũ Hán

Sau nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới tuyên bố ngừng bay đến Trung Quốc, Vietjet Air cũng vừa cho biết sẽ ngừng bay đến nước này, bắt đầu từ ngày mai, 1/2, để tránh dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hãng bay Vietjet Air vừa cho biết sẽ ngừng bay các đường bay đến Trung Quốc từ ngày mai (1/2) trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, mà Trung Quốc đang là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Hiện các hãng hàng không khác trong nước như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific vẫn chưa thông báo về việc tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc.

Vietjet ngừng bay đến Trung Quốc từ ngày mai (2/1) vì viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 1.

Vietjet ngừng bay đến Trung Quốc từ ngày mai (2/1) vì viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: Thanh Niên).

Quyết định ngừng bay các đường bay đến Trung Quốc của Vietjet được đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành chỉ thị yêu cầu Cục Hàng không tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc, và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam.

Bộ cũng đưa ra khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi, đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh và báo cáo Bộ tình hình hủy và ngừng cấp phép các chuyến bay đến Trung Quốc. 

Không riêng Vietjet, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp, nhiều hãng hàng không quốc tế đã quyết định ngừng khai thác các đường bay đến và đi từ các sân bay Trung Quốc, trong đó, Bắc Kinh và Thượng Hải là các thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

British Airways là hãng đầu tiên công bố ngừng bay đến và đi từ Trung Quốc. 

Sau đó, một loạt hãng bay khác như Lufthansa, Swiss Air, Austria Airlines, Finnair, Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Lion Air, Air Seoul... tuyên bố ngừng khai thác các chuyến bay tới các thành phố của Trung Quốc.

Các hãng hàng không cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, kiểm dịch, cảng hàng không... tuân thủ các quy trình y tế, hàng không của WHO và các nhà chức trách, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho tổ bay và hành khách.

Theo AFP, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, đã xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus nCoV, nâng số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc lên 9.356. Số người chết do virus viêm phổi nCoV ở Trung Quốc tăng lên 213 người.

Trong khi đó, sau 2 lần thay đổi đánh giá tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp, hôm nay, WHO đã tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Tại Việt Nam, số người nhiễm nCoV là 5 trường hợp, trong đó 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Trong đó có một ca đang được cách li và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp còn lại đang cách li và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.