Vụ cháy quán karaoke làm chết 13 người: Nữ chủ quán lĩnh 9 năm tù

Sáng 27/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 2 vụ cháy quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) khiến 13 người chết xảy ra vào ngày 1/11/2016.
vu chay quan karaoke lam chet 13 nguoi nu chu quan linh 9 nam tu

Trong phiên xét xử, Luật sư đại diện cho người bị hại yêu cầu HĐXX trả hồ sơ để xác định thêm trách nhiệm hình sự, trách nhiệm liên đới của các cá nhân khác liên quan đến vụ án ngoài các bị cáo Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở quận Hà Đông), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) và Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, cùng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

"Để đảm bảo công bằng, làm vơi nỗi đau của các nạn nhân, tôi xin toà trả hồ sơ vụ án để điều tra về các cá nhân liên quan là Trịnh Hoàng Tiến, Nguyễn Hữu Long, Phạm Văn Thiên về" vị Luật sư đại điện cho người bị hại bày tỏ tại phiên toà.

Tại tòa, nhiều gia đình bị hại đề nghị HĐXX đưa ra mức án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Diệu Linh trước việc xem nhẹ tính mạng con người, đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động dù đã bị lực lượng chức năng lập biên bản trước đó nhiều lần.

Sau khi nghe các Luật sư đại điện cho người thân của các bị hại, Luật sư đại diện cho bị cáo Hoàng Văn Tuấn, Luật sư đại diện cho bị cáo Linh bào chữa, đại điện Viện kiểm sát TP. Hà Nội phát biểu, việc khởi tố các bị cáo Tuấn, Linh, Thì về hành vi "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" lá có căn cứ.Đến 10h20 phút ngày 27/3, toà kết thúc phần tranh luận chuyển sang nghị án.

Kết thúc phiên xét xử HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, bị cáo Hoàng Văn Tuấn 7 năm tù, bị cáo Lê Thị Thì 7 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó tại phiên tòa ngày 26/3, Nguyễn Diệu Linh thừa nhận cơ sở của mình từng nhiều lần bị kiểm tra, nhắc nhở, phải ký cam kết không mở cửa kinh doanh khi chưa hoàn thiện. Bị cáo này trình bày, việc cho khách vào hát khi đang thi công nhằm nghiệm thu, không phải kinh doanh. Chủ tọa bác bỏ lời khai này.

Nhân chứng Lê Văn Viện cũng có lời khai thể hiện, trước khi bị cáo Tuấn dùng lửa cắt bản lề đã được người khác cảnh báo có thể gây cháy. “Bị cáo Thì bảo anh Tuấn, mày làm đi, cháy tao chịu nên anh Tuấn làm” – ông Viện nói.

Khi được hỏi có gì bào chữa cho hành vi của mình, bị cáo Tuấn, người được thuê làm thợ hàn với mức lương 270.000 đồng/ngày, đã khóc và quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân. Bày tỏ biết rằng lời xin lỗi là muộn màng, bị cáo vẫn mong nhận được sự độ lượng của mọi người, vì bị cáo bất cẩn, thiếu hiểu biết mà gây ra hậu quả. Bị cáo Linh cũng gửi lời xin lỗi, cho biết bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nên không thể đến trực tiếp xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Tại tòa, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 3, chính quyền địa phương đều khẳng định đã kiểm tra hành chính quán 3 lần trong tháng 10/2016, bị cáo Linh cũng đã ký cam kết không hoạt động cho đến khi đủ điều kiện vào ngày 25/10/2016.

vu chay quan karaoke lam chet 13 nguoi nu chu quan linh 9 nam tu Vì sao hai nhân viên Eximbank tại TPHCM bị khởi tố?

Ngày 26/3, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét trụ sở Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TPHCM (đường Đồng Khởi, ...

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.