Vụ thi thể cô gái bị ném xuống giếng mới lấp: Người chồng đã thú nhận hành vi của mình

Vụ nghi chồng giết vợ rồi ném thi thể xuống giếng ở Yên Bái, tại cơ quan Công an người chồng của nạn nhân đã khai nhận hành vi giết vợ và phi tang xuống giếng.

Liên quan đến vụ nghi chồng giết vợ rồi ném thi thể xuống giếng ở Yên Bái, ngày 20/4, sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân Phan Thị Hiền đã được cơ quan chức năng giao cho gia đình đưa về Lai Châu để an táng.

Vụ thi thể cô gái bị ném xuống giếng mới lấp: Người chồng đã thú nhận hành vi của mình - Ảnh 1.

Hiện trường thiết bị đang thực hiện khai quật thi thể cô gái.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 19/4, Cơ quan điều tra huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), đã bắt giữ đối tượng bị tình nghi giết người Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Từ ngày 26/2 gia đình ruột thịt không thể liên lạc được với chị Phan Thị Hiền (sinh năm 1989, quê ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tinh Lai Châu).

Chị Hiền đã lấy chồng là Nguyễn Văn Huy và chuyển về sống cùng chồng tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Đến ngày 5/3 gia đình vẫn không có thông tin gì về chị Hiền nên đã đến cơ quan địa phương trình báo.

Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 19/4, Cơ quan điều tra đã phát hiện dấu vết nghi vấn thi thể chị Hiền bị bỏ lại dưới giếng hoang đã được vùi lấp của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh tại xã Hưng Thịnh.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện và xã đã phối hợp dùng máy xúc đào lớp đất lấp giếng và phát hiện thi thể chị Hiền được cuốn trong chăn và đang trong giai đoạn phân hủy.

Tại cơ quan công an ban đầu Nguyễn Văn Huy đã khai nhận hành vi giết vợ và phi tang xuống giếng. Hiện tại Huy đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái.

Trong khi đó, tin đồn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội về việc bà mẹ ruột của chị Hiền được con gái báo mộng về địa điểm bị xứt xác là không chính xác.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.