Vụ thực phẩm 'bẩn' ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh 'vạ vật' tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con

Trước sự việc có 3 em học sinh ăn phải thực phẩm bẩn tại trường nghi nhiễm sán lợn, hàng trăm phụ huynh đến từ nhiều xã ở Thuận Thành, Bắc Ninh tiếp tục đưa trẻ nhỏ đến bệnh viện xét nghiệm.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 2.

Hàng trăm phụ huynh và học sinh đã đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh đến từ nhiều xã thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã đưa con đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để làm các thủ tục xét nghiệm, khám sức khỏe vì nghi con bị nhiễm sán lợn.

Theo đó, tại các quầy đón tiếp, ghế chờ, phía ngoài hành lang bệnh viện đều đông nghẹt phụ huynh và học sinh ngồi vật vạ để được khám sức khỏe. Thậm chí, do quá đông nên nhiều khi xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 3.

Ghế chờ tại Viện đều đã chật cứng không còn chỗ trống.

Chị Hà ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, cho biết, hai vợ chồng chị đã đưa con nhỏ xuống Hà Nội từ sáng sớm nhưng chưa được khám bệnh.

"Vợ chồng tôi đã đến bệnh viện từ tờ mờ sáng, nhưng phải chờ đến 10h sáng mới chen vào lấy được số thứ tự chứ chưa lấy được sổ khám bệnh. Mặc dù cháu nhà tôi không có biểu hiện gì lạ nhưng ở các xã lân cận một số cháu đã nghi bị nhiễm sán lợn và đưa đi khám nên gia đình tôi cũng cho cháu đi khám sức khỏe để yên tâm hơn", chị Hà nói.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 4.

Chị Hà và chồng đã đến Viện từ sáng sớm nhưng đến 10h mới nhận được số thứ tự thăm khám.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 16/3, bác sỹ Nguyễn Quang Thiều, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ cho biết, hiện bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám sức khỏe, làm xét nghiệm.

Do lượng bệnh nhân đến quá đông, Viện đã điều động cán bộ nhân viên hỗ trợ đảm bảo thực hiện thủ tục và làm các xét nghiệm theo quy định.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 5.

Phụ huynh và học sinh phải ngồi dưới đất để chờ đến lượt khám bệnh do hết ghế chờ.

Theo bác sĩ Thiều, trung bình Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương một ngày tiếp nhận từ 80 - 100 người đến thăm khám.

Tuy nhiên, ngày hôm qua (15/3), đơn vị đã tiếp nhận khoảng 200 người đến xét nghiệm đến thăm khám, kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu xác định có 13 trẻ cho kết quả dương tính với sán lợn.

Cũng trong sáng 16/3, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều ngày 15/3 có khoảng 173 mẫu huyết thanh đã có kết quả, cụ thể 44 trường hợp dương tính với sán dây lợn (trong 230 trẻ xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TW), trong số đó, vài trường hợp các cháu có triệu chứng bị bệnh lỵ.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh và học sinh phải ngồi phía ngoài Viện do không chen được vào trong.

Như đã thông tin, sáng 15/3, khoảng 400 học sinh mẫu giáo trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được phụ huynh đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm, sau khi có 3 bé ăn thịt lợn tại trường nghi nhiễm sán và có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn.

Trước đó, vào cuối tháng 2, một đoạn video ghi lại món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường Thanh Khương, đã được một số phụ huynh học sinh đăng tải lên mạng xã hội.

Vụ thực phẩm bẩn ở Bắc Ninh: Hàng trăm phụ huynh vạ vật tại bệnh viện xét nghiệm sán lợn cho con - Ảnh 7.

Dù Viện đã tăng cường bác sĩ nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu thăm khám của bệnh nhân.

Dù các bậc phụ huynh đã lên tiếng phản ánh nhưng đều nhận được các câu trả lời "không thỏa đáng" từ nhà trường và phía đơn vị cung cấp thực phẩm.

Sau khi xảy ra sự việc, các bậc phụ huynh đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, nhưng nhà trường không có động thái cụ thể, và tiếp tục để công ty này cung cấp thực phẩm.

Đến ngày 5/3, sau khi vào kiểm tra bếp ăn của trường, phụ huynh đã phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi, khác với cam kết cung cấp thực phẩm tươi sống.

Vụ hàng chục học sinh nghi nhiễm sán lợn: Phụ huynh nghi ngờ bị can thiệp kết quả xét nghiệmVụ hàng chục học sinh nghi nhiễm sán lợn: Phụ huynh nghi ngờ bị can thiệp kết quả xét nghiệm Thái Nguyên: 23 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami tại trườngThái Nguyên: 23 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami tại trường Công bố kết quả xét nghiệm cho gần 400 học sinh tại Bắc Ninh nghi bị nhiễm sán lợnCông bố kết quả xét nghiệm cho gần 400 học sinh tại Bắc Ninh nghi bị nhiễm sán lợn
Tag:
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.