Website của ông chủ chuỗi Nhà hàng Món Huế biến mất sau khi bị tố quỵt hàng chục tỉ tiền rau, thịt của nhà cung cấp

Trưa 22/10, website ông chủ chuỗi Nhà hàng Món Huế - Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, vẫn còn truy cập được. Nội dung trang web này khá bài bản, đầy đủ về thông tin công ty lẫn những người lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên đến tối cùng ngày thì biến mất, không thể truy cập.

Tối 22/10, sau khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho chuỗi cửa hàng Món Huế căng băng rôn tố doanh nghiệp này quỵt hàng chục tỉ đồng tiền nguyên liệu, thực phẩm tươi sống, truyền thông lên tiếng về vụ việc thì website huyvietnam.com của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - công ty mẹ của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, đã không còn truy cập được.

Trong khi trưa cùng ngày, website này vẫn hoạt động bình thường.

IMG_7944

Chiều tối 22/10, vẫn còn 1 cửa hàng Món Huế hoạt động ngay trung tâm quận 1, TP HCM. (Ảnh: Phúc Minh).

Theo truy cập trước đó, nội dung website khá bài bản và đầy đủ về thông tin doanh nghiệp, gồm lịch sử công ty, tầm nhìn, chiến lược và những người lãnh đạo chủ chốt.

Trong khi đó, website của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế vẫn truy cập bình thường, công ty không đưa ra bất kì thông báo nào về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Tương tự, trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế vẫn còn hoạt động. 

Thực tế theo phản ánh, hàng chục điểm kinh doanh Món Huế, Phở ông Hùng tại TP HCM lẫn Hà Nội đều âm thầm đóng cửa cả tháng nay, thậm chí nhiều cửa hàng đã hoàn tất việc đổi chủ. Theo ghi nhận, đến tối 22/10, chỉ còn duy nhất 1 cửa hàng nằm cạnh chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM) vẫn còn hoạt động.

Sự việc liên quan công ty này mới vỡ lỡ hôm qua, 22/10, khi nhiều nhà cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho Món Huế đến văn phòng công ty nằm tại số 302-304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1), căng băng rôn, yêu cầu doanh nghiệp trả tiền công nợ.

Theo phản ánh, có khoảng 20 đối tác cung cấp nguyên liêu cho Món Huế đang bị doanh bị nợ. Đơn vị ít nhất là vài chục triệu đồng, doanh nghiệp bị nợ nhiều lên đến gần 2,8 tỉ đồng. 

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam là doanh nghiệp đứng sau Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Huy Việt Nam chuyên kinh doanh chuỗi nhà hàng, ẩm thực. Tính đến nay, doanh nghiệp này sở hữu một loạt thương hiệu quen thuộc và đình đám, gồm Món Huế, Phở Hùng, Cơm thố cháy, Great Bánh mì & cafe, Iki Sushi, House of Phở, Mì Quảng bếp Tâm, Nhà hàng Shilla Korean BBQ, TP Tea.

Theo thông tin từ website của Huy Việt Nam khi chưa biến mất, ông Huy Nhật là Chủ tịch, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của công ty.

Ông Huy Nhật chịu trách nhiệm về quản lí tổng thể Huy Việt Nam, điều hành trong việc mở các nhà hàng mới, phát triển kinh doanh và marketing. Ông Huy Nhật được giới thiệu là có hơn 20 năm kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực F&B, và đã thành công khi mở chuỗi nhà hàng ở Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

Tuy nhiên, đầu tháng 10/2019, ngay thời điểm hàng loạt cửa hàng Món Huế đóng cửa tại TP HCM, Hà Nội, Huy Việt Nam đã thay đổi người đại diện pháp luật.

Ông Huy Nhật không còn là Giám đốc của Huy Việt Nam. Chức vụ này được chuyển cho bà Trần Quỳnh Anh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại quận Thủ Đức, TP HCM.  

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.