28 Tết, hoa đào, hoa lan ở chợ Sài Gòn bắt đầu giảm giá, nhà vườn thanh lí 100.000 đồng 3 chậu lan

Nhiều chủ vườn bán hoa đào Nhật Tân tại Công viên 23/9 bắt đầu treo biển hạ giá vào sáng nay, 28 Tết. Sức mua hoa đào chưng Tết tại TP HCM cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn vì giá đào bắt đầu rẻ, hôm nay nhiều công sở đã nghỉ Tết, người dân đổ đi mua sắm.
28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 1.

Sáng 28 Tết (22/1), tại chợ hoa xuân Công viên 23/9, một trong những nơi tập trung nhiều nhà vườn vận chuyển đào từ miền Bắc vào TP HCM bán Tết, khá đông khách tìm mua hoa. So với các ngày trước đó, sức mua hoa đào tại công viên này tốt lên thấy rõ.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 2.

Ghi nhận cho thấy hầu hết khách có mặt tại khu vực chuyên bán đào này là nhóm khách hàng có nhu cầu mua hoa chưng Tết chứ không phải đi tham quan, chụp hình. Vì vậy, họ dành khá nhiều thời gian để chọn lựa được cây đào ưng ý trước khi xuống tiền mua.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 3.

Nhiều nhà vườn cho biết hoa đào đã bắt đầu bán chạy từ chiều tối 27, sức mua sáng 28 Tết đang khá hơn nhiều. Họ kì vọng sẽ tiếp tục đẩy càng nhiều càng tốt vào chiều tối 28 và cả ngày 29 Tết. Với người vận chuyển đào, chủ yếu là đào Nhật Tân từ miền Bắc vào TP HCM bán Tết, "được hay không là nhờ hai ngày này", mới biết có ăn Tết vui không.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 4.

Dù sức mua đang tốt dần nhưng nhà vườn này vẫn quyết định treo biển giảm giá hoa đào vào sáng nay, 28 tháng Chạp.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 5.

Cụ thể, hoa đào tại đây được giảm từ 10-20% so với giá vài hôm trước. Theo chia sẻ, chủ vườn muốn tranh thủ bán nhanh trong 2 ngày 28-29 Tết, không muốn thấy cảnh còn ê hề vào sáng 30 Tết. Với chi phí vận chuyển xa, nhiều nhà vườn miền Bắc thường vứt bỏ đào nếu không bán hết vào trưa 30 Tết.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 6.

Nhiều nhà vườn hác dù không treo biển nhưng cũng đều tùy cây mà bắt đầu giảm giá cho khách, trung bình mức giảm từ 100.000-200.000 đồng với những gốc đào lớn.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 7.

Theo các chủ vườn, những gốc đào trên dưới 1 triệu đồng đang bán rất chạy. Hầu hết khách hàng mua loại đào này là những gia đình gốc Bắc đang sống tại TP HCM. Với giá tầm hơn 1 triệu đồng, những cây đào này phù hợp chưng Tết tại không gian gia đình.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 8.

Đào nhỏ hơn được bán với giá chỉ từ 200.000 đồng sau khi đã giảm 20% cũng rất hút khách. Người bán tư vấn, những cây đào này chủ yếu mua về, cắt gốc và cắm vào lọ chưng Tết. Với thời tiết nắng nóng của TP HCM, hoa đào sẽ nhanh chóng nở đúng Tết bởi trong quá trình bán, họ đã chăm sóc cẩn thận.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 9.

Rất nhiều người đã đến "rinh" hoa đào về chưng Tết sáng 28 Tết.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 10.

Một số người mua cùng lúc 3-4 cây và nhờ các đội chở thuê luôn túc trực tại chỗ để chở về chơi Tết.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 11.

Không riêng hoa đào, nhiều loại cây kiểng chưng Tết sáng nay cũng đã đồng loạt hạ giá. Chủ vườn lan này quyết định treo biển "thanh lí" lan nở muộn Tết với giá 100.000 đồng cho 3 chậu.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 12.

Theo các nhà vườn, càng cận Tết, khi nhu cầu hoa tăng thì họ cũng phải bắt đầu hạ giá để không phải ôm hàng vào 30 Tết.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 13.

Các loại hoa khác như cúc, vạn thọ, hướng dương, mào gà… với giá thấp chỉ từ hơn 100.000 đồng tiếp tục hút khách.

28 Tết, đào Nhật Tân tại chợ hoa Sài Gòn bắt đầu giảm giá, thuận mua vừa bán nên hút khách - Ảnh 14.

Để tiếp cận người chơi hoa, các nhà vườn miền Tây tiếp tục giảm từ vài chục đến gần cả trăm nghìn đồng. Hiện cúc, vạn thọ, hướng dương bán còn 100.000-150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi loại nhỏ giảm còn 250.000-300.000 đồng/cặp.