Sáng 27 tháng Chạp, các điểm kinh doanh hoa Tết lớn tại TP HCM như Công viên 23/9 (quận 1), công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), công viên Gia Định (quận Gò Vấp)… bắt đầu có nhiều khách đến tham quan, mua sắm hoa kiểng chưng Tết.
So với không khí mua hoa hôm 23, 24 tháng Chạp, thời điểm các nhà vườn vừa chuyển hoa lên TP HCM bán, thì hiện sức mua hoa chơi đã tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều người bán vẫn cho biết năm nay có phần bán "không chạy" bằng Tết năm ngoái, nên đến 27 Tết số lượng hoa, cây kiểng đã chuyển lên thành phố vẫn còn nhiều.
Tại công viên 23/9, khu vực bán mai được bố trí tại một khu riêng rất lớn, tập trung hàng chục nhà vườn từ nhiều nơi, chủ yếu là quận 12 (TP HCM), miền Tây và vùng mai Bình Định. "Năm nay, sức mua đến thời điểm này vẫn chưa được tốt. Người mua mai hiện đa phần vẫn là doanh nghiệp, cửa hàng, số lượng các gia đình đi mua mai còn ít lắm", một người bán cho biết.
Chuyển lên TP HCM hơn 100 gốc mai nhưng anh Huy - chủ nhà vườn miền Tây, cho biết số lượng bán ra đến nay chỉ hơn 10 gốc. Anh nói thời tiết năm nay thuận lợi, mai đẹp nhưng giá bán vẫn không thay đổi so với năm ngoái, dù chi phí vận chuyển tăng, công chăm sóc tăng. Anh kì vọng 2 ngày còn lại sức mua tốt hơn để không phải tốn chi phí chuyển về.
Hiện mai của các nhà vườn chuyển lên TP HCM bán Tết đã dần nở hoa. Chủ một vườn mai ở quận 12 cho biết tùy tình hình mua sắm hôm nay và 28-29 Tết, mới có kế hoạch chở mai lên tiếp. Ông kì vọng sức mua sẽ chạy hơn vào 28-29 Tết, bởi đây là thời điểm người lao động đã được nghỉ làm, đi sắm Tết.
Trong khi đó, hoa đào vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào Tết nay lại tương đối đắt khách. Tuy nhiên, anh Phố - một người bán đào, cho biết khách chỉ mua chủ yếu loại đào có giá dưới 1 triệu đồng. Đào lớn, giá trị cao từ vài triệu đến chục triệu chưa bán được, vẫn đang ngóng khách.
Với thời tiết nắng nóng của TP HCM, nhiều nhà vườn bán đào đang phải bọc kín hoa trong các túi nilon chờ khách.
Tắc kiểng bán Tết tại TP HCM cũng còn ê hề tại các chợ hoa. Hầu hết người bán cho biết số lượng bán ra chưa tốt, nhất là với những loại tắc kích cỡ lớn giá vài triệu đến hơn chục triệu đồng. Thấy sức mua không cao, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm từ 10-15% giá từ hôm mới chở lên.
Nhà vườn này còn treo biển đồng giá 100.000 đồng mỗi chậu tắc. Đây là loại cỡ "size mini" và có giá thấp nhất chợ hoa xuân.
Cũng như mai, đào, khách mua tắc chủ yếu chuộng những chậu giá vài trăm đến dưới 1 triệu đồng.
Trái với mai, đào, tắc giá cao, những loại hoa giá thấp nhưng quen thuộc trong ngày Tết như vạn thọ, cúc, mào gà, hướng dương từ vài chục đến trăm nghìn đồng lại được nhiều người mua sớm chơi Tết. Chủ vườn vạn thọ này vừa bán được cùng lúc gần chục cặp vạn thọ, với giá chưa đến 200.000 đồng/cặp.
Nhà vườn bán cúc, vạn thọ cho biết năm nay sức mua khá tốt. Với những loại hoa này, càng cận Tết, sức mua lại càng cao nên không quá lo lắng.
Theo khảo sát, giá các loại hoa "quốc dân" vạn thọ, cúc vàng, hướng dương phổ biến từ 200.000-300.000 đồng/cặp. Với cúc đại đoá, cúc mâm xôi thì trên dưới 500.000 đồng. Người bán khẳng định mức giá tương đương năm ngoái nhưng năm nay thời tiết thuận lợi, hoa chất lượng rất tốt, lượng hoa mang ra thị trường cũng nhiều hơn.
Cúc vàng miền Tây giá mềm hơn cúc miền Trung nên được đông khách chọn mua.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.
Tiêu dùng 16:08 | 01/02/2020
Tiêu dùng 20:10 | 31/01/2020
Tiêu dùng 14:30 | 31/01/2020
Tiêu dùng 21:07 | 30/01/2020
Tiêu dùng 17:20 | 30/01/2020
Tiêu dùng 14:36 | 30/01/2020
Tiêu dùng 21:14 | 29/01/2020
Tiêu dùng 22:56 | 28/01/2020