7 máy bay do thám Mỹ xuất hiện ngoài khơi Syria

Mỹ dường như đang tăng cường hoạt động trinh sát dọc bờ biển Syria nhằm theo dõi động thái từ căn cứ quân sự Nga đóng tại đây.
7 may bay do tham my xuat hien ngoai khoi syria

Máy bay P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. Ảnh: AFP.

Trung tâm giám sát bay quân đội Nga hôm nay cho biết 7 máy bay Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ do thám tại khu vực phía đông Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria, nơi có căn cứ không quân Hmeymim và hải quân Tartus của Moscow, theo RIA Novosti.

Cơ quan giám sát hàng không quân sự Aircraft Spots ngày 10/4 cũng đăng hình ảnh cho thấy một trinh cơ sát P-8A của hải quân Mỹ bay tuần tra rất gần hai tỉnh Latakia và Tartus.

Nguồn tin địa phương Hy Lạp ngày 12/4 khẳng định không quân Mỹ đã triển khai bộ đôi máy bay trinh sát MC-12S EMARSS và MC-12W Liberty tới đảo Crete, cách bờ biển Syria khoảng 900 km. Đây là hai mẫu phi cơ từng xuất hiện trước chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng đang tìm cách thành lập một liên minh quân sự để tấn công Syria sau khi nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, ngoại ô thủ đô Damascus khiến 70 người thiệt mạng.

Nga và Syria trong khi đó cảnh báo Mỹ về hành động phiêu lưu quân sự tại quốc gia Trung Đông này, nói rằng việc Washington phát động tấn công vào Damascus có thể dẫn tới "hậu quả thảm khốc".

7 may bay do tham my xuat hien ngoai khoi syria Tổng thống Pháp: 'Có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học'

Ông Macron tuyên bố Pháp có bằng chứng về việc chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hoá học chlorine tại Douma cuối tuần ...

7 may bay do tham my xuat hien ngoai khoi syria Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về Syria

Sau cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra "quyết định cuối ...

7 may bay do tham my xuat hien ngoai khoi syria CIA tuyên bố chấm dứt chính sách mềm với Nga

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ không còn nương nhẹ với Nga nhưng vẫn duy trì nỗ lực ...

7 may bay do tham my xuat hien ngoai khoi syria Trump mập mờ về thời điểm không kích Syria

Tổng thống Mỹ "tung hỏa mù" về thời điểm tấn công Syria trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 12/4.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.