Apple sẽ bị 'tấn công' vào cuối tuần này

Theo Bloomberg, gã khổng lồ công nghệ của Mỹ bắt đầu đang "ngấm đòn" vì những xung đột thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bloomberg nhận định cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tấn công Apple vào cuối tuần này. 

"Nó sẽ kéo công ty công nghệ lớn nhất của Hoa Kỳ vào một cuộc chiến với nguy cơ tăng giá các thiết bị tiêu dùng phổ biến, đồng thời làm suy yếu chuỗi cung ứng toàn cầu khổng lồ của hãng quả táo".

Chính sách thuế 15% mà Tổng thống Donald Trump áp dụng lên hàng hóa của Trung Quốc đã được gửi tới Đăng kí Liên bang vào thứ Sáu. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định sẽ biến điều này thành hiện thực.

Các khoản thuế này sẽ áp dụng vào 12h12 ngày Chủ nhật - 15/12, theo giờ Washington cho hàng trăm sản phẩm được nhập vào Hoa Kỳ, hoặc được nhập từ trước và rút khỏi kho để tiêu thụ ở Hoa Kỳ theo các đơn đặt hàng.

Gene Munster, một nhà phân tích kì cựu của Loup Ventures, hi vọng rằng, "sẽ có sự hối hận xảy ra vào phút chót".

bb

Apple là nạn nhân mới nhất của chính sách thuế mà Trump áp lên 300 tỉ USD hàng hóa được nhập từ Trung Quốc vào Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).

"Việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung vào mọi sản phẩm, hàng hóa của Apple được sản xuất tại Trung Quộc, mà không có sự hỗ trợ tương ứng. Chúng tôi mong rằng Hoa Kỳ không muốn là người đầu tiên tăng thêm thuế cho Apple, vì đây là công ty hàng đầu của đất nước và là bộ mặt của doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc".

Trong khi Trung Quốc không hề có các biện pháp "trừng phạt" nào với Apple, thì việc chính Mỹ làm khó công ty của nước mình khiến cho nhiều người hoài nghi về chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Apple gần như không có sự phản kháng hay từ chối nào về chính sách này. Trước đó, ông Trump cũng lên tiếng đổ lỗi cho các công ty Hoa Kỳ, vì họ không có những biện pháp đối phó với chính sách thương mại, để "xử lí" những người chơi không công bằng như Trung Quốc, mà ông đưa ra trước đó.

Các sản phẩm của Apple bị áp thuế bổ sung bao gồm đồng hồ thông minh Apple Watch, tai nghe AirPod, máy tính iMac và một số bộ phận thuộc iPhone.

Smartphone với các dòng iPhone là mảng kinh doanh lớn nhất của Apple, đóng góp tới một nửa doanh thu cho hãng. Chiếc điện thoại có logo hình quả táo sẽ không phải đối mặt với mức thuế 15% ngày 15/12. Nhưng các sản phẩm thuộc phần cứng khác, chiếm 10% doanh số trong niên tài chính 2018, sẽ phải chịu thuế bổ sung.

Hiện không rõ Apple sẽ tăng giá sản phẩm hay buộc phải chịu với chi phí thuế quan mới. Nhiều khả năng, gã khổng lồ của Silicon Valley sẽ không muốn bù lỗ, bởi đây là công ty luôn nằm trong số những doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới, khi luôn duy trì tỉ suất lợi nhuận cao hơn nhiều những nhà sản xuất khác.

Apple đã vận động tổng thống Trump trong hơn một năm qua về câu chuyện thuế quan. Trong một bữa tối gần đây tại CLB Golf tại Bedminster, New Jersey, Giám đốc điều hành Tim Cook đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại của mình vì đối thủ chính Samsung Electronic sẽ có được nhiều lợi thế hơn khi các sản phẩm có logo quả táo phải chịu thuế cao hơn.

Vài ngày sau bữa tối hôm đó, Trump tuyên bố mức thuế đối với 300 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 15%. Quyết định này của ông sẽ có hiệu lực trong hai đợt, với đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 1/9.

Apple đã dành nhiều thập kỉ để sở hữu chuỗi cung ứng các thiết bị điện tử, công nghệ cao cấp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, những sản phẩm có thiết kế độc đáo này lại được lắp ráp 100% tại Trung Quốc. Điều đó khiến cho Apple trở thành một trong những doanh nghiệp đối mặt với nhiều vấn đề về thuế quan nhất.

Tag:
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.