Bạn có phải là người lịch sự trên Facebook hay không, hãy xem bài viết này

Trên Facebook bạn là người dùng lịch sự hay có chút "bất lịch sự" trong mắt những người dùng khác, hãy xem mình đã thực hiện đúng như những phép lịch sự khi dùng Facebook dưới đây hay chưa để tìm câu trả lời.
image_uploaded_from_ios-796x398

Hình minh hoạ (Nguồn: thenextweb)

Phép lịch sự khi dùng Facebook

Facebook là một mạng xã hội đã quá phổ biến và quen thuộc với mỗi chúng ta, nhưng để sử dụng Facebook một cách văn minh thì không phải ai trong chúng ta đều đã nắm rõ, sau đây là những phép lịch sự khi dùng Facebook. 

Luôn thể hiện sự tôn trọng, đặc biệt là khi thảo luận hay viết bài về chính trị

Bạn có thể thể hiện quan điểm chính trị của mình, thậm chí là sự không đồng tình với bạn bè, gia đình, xã hội miễn là bạn cư xử đúng mực. Đừng nên chất vấn sự liêm chính hay sự thông minh của một ai đó. 

Thôi than phiền

Bạn không nên than phiền về công việc hay đồng nghiệp trên Facebook cho dù bài viết được cài đặt ở chế độ riêng tư nhất. Và cũng đừng phàn nàn về cuộc sống thường ngày của bạn. Không ai thích những người hay than phiền. Hãy suy nghĩ khác đi hay tìm cách để cải thiện vấn đề thay vì phàn nàn!

Giả vờ khiêm tốn

Không có gì tệ hơn một người bạn đăng bài về một món đồ đắt tiền vừa sắm được, kì nghỉ sang trọng hay thành tích mới nhất của họ nhung lại vờ như khiêm tốn về điều đó. 

Bạn có thể muốn bạn bè của mình biết bạn là người may mắn và thực sự đánh giá cao tất cả những gì bạn có, nhưng không ai thích một người khoe khoang.

Luôn tiết lộ tin tức quan trọng cho bạn bè và gia đình đầu tiên

Kết hôn, mang thai, công việc mới, sinh em bé, li dị hay bất kì một sự kiện quan trọng nào khác trong cuộc sống nên được thông báo trực tiếp qua điện thoại (hoặc gặp mặt trực tiếp) trước khi chúng được chia sẻ trên Facebook.

Bỏ qua bước này có thể khiến một số người thân của bạn cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị tổn thương.

Tìm hiểu trước khi chia sẻ

Trước khi chia sẻ một thông tin hay câu chuyện nào đó, hãy tìm hiểu. Tránh truyền bá tin tức sai sự thật, lừa đảo, gây khó chịu hay làm mất danh dự, thiệt hại tài sản cho cá nhân, tổ chức nào đó. Điều này càng nên áp dụng với những nội dung có sức lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ. 

Không bao giờ được tự ý đăng ảnh con của người khác

Đối với một số gia đình, quyền riêng tư rất quan trọng với họ, đó là lí do vì sao bạn luôn phải xin phép trước khi đăng ảnh con cái của ai đó. 

Nếu một người chia sẻ hình ảnh của một đứa trẻ dưới 13 tuổi trên Facebook mà không có sự cho phép của phụ huynh đứa trẻ, họ sẽ vi phạm quyền riêng tư của Facebook. Và phụ huynh đứa trẻ có quyền yêu cầu người đăng xoá hình ảnh thông qua Facebook.

Không bao giờ chia sẻ ảnh bêu xấu người khác

Hãy nhớ nguyên tắc vàng: đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử. Bạn sẽ không bao giờ thích nếu ai đó chia sẻ một hình ảnh đáng xấu hổ hay xấu xí về bạn, phải không?

Không bao giờ ấn "like" với bài đăng buồn

Nhấn nút "like" vào những bài viết thông báo ai đó đã mất, li dị, vấn đề sức khoẻ hoặc bất cứ bài đăng buồn nào là không hợp lí. 

Hãy sử dụng nút tương tác phù hợp hơn hoặc thậm chí tốt nhất là để lại một bình luận hỏi han hay thể hiện sự đồng cảm. 

Nút "like" có thể gây hiểu lầm. Nếu lời bình luận không nói hết được cảm giác của bạn, hãy nói chuyện trực tiếp vời chủ bài đăng.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.