Bắt tạm giam 2 nghi phạm chém đứt chân nam thanh niên

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Uy và Lê Thành Tùng do trước đó đã có hành vi chém người đứt lìa một chân và một chân gần đứt lìa.
bat tam giam 2 nghi pham chem dut chan nam thanh nien
Uy và Tùng tại cơ quan công an

Sáng 27/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Uy (SN 1988, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Lê Thành Tùng (SN 1989, ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước với anh L.T.T (SN 1988, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) nên khuya 10/8, Uy cùng Tùng và một số người nữa đến quán karaoke 79 (thị trấn Ea Kar) để đánh nhau với T.

Tại đây, một số người đã giữ T. còn Uy dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị đứt lìa chân trái, chân phải cũng gần đứt lìa.

Sau khi gây án, nhóm người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Uy và Tùng bắt xe đi Bình Phước rồi xuống TP.HCM.

Tuy nhiên, do được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng nên ngày 25/8 cả 2 đã ra cơ quan công an đầu thú.

Sáng cùng ngày, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, sau khi tiến hành phẫu thuật nối 2 chân hiện nay sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi điều trị.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

bat tam giam 2 nghi pham chem dut chan nam thanh nien ‘Võ Tòng Việt Nam’ kể chuyện đánh hổ chỉ bằng 3 nhát cuốc

Mặc dù với thân hình thấp bé, gầy gò, nhưng chỉ với 3 nhát cuốc người được mệnh danh là “Võ Tòng” đã có thể ...

bat tam giam 2 nghi pham chem dut chan nam thanh nien Sát hại người yêu đang mang thai: Gia đình nghi phạm bị phạt vạ

Theo gia đình nạn nhân, mặc dù biết Vanh có thai con của mình nhưng Dịu đã từng bắt Vanh phá thai nhưng nạn nhân ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.