Bé gái 9 tuổi bị kẻ cướp cưỡng hiếp khi ở nhà một mình

Thủ phạm đột nhập vào nhà, không chế bé gái mới 9 tuổi để cướp tài sản và xâm hại tình dục nạn nhân.
truy bat ke xam hai tinh duc be gai 9 tuoi khi o nha mot minh
Thủ phạm xâm hại tình dục bé gái ở nhà 1 mình (ảnh minh họa)

Chiều 19/9, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại khu dân cư thuộc phường 3 (TP Vĩnh Long, tĩnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 16/9, bé V,D.T. (SN 2008, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) đang ở nhà một mình thì bị một thanh niên đột nhập vào nhà khống chế. Nghi phạm này uy hiếp, buộc bé T. phải mở tủ để hắn cướp sợi dây chuyền vàng, 4 mặt dây chuyền, điện thoại và máy tính xách tay.

Ban đầu, nghi phạm chỉ có ý định trộm tài sản, nhưng khi thấy trong nhà không có người lớn, hắn đã dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Đến 7h sáng cùng ngày, mẹ bé T. về nhà thì phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường, tinh thần hoảng loạn nên gặng hỏi thì được bé kể lại sự việc.

Bức xúc trước hành vi thú tính của kẻ giấu mặt, mẹ bé T. đã trình báo sự việc cho cơ quan công an. Đồng thời, gia đình bé T. nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Do bị thương tích nặng nên bé T. đã được chuyển lên TP HCM điều trị.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an nhận định, thủ phạm đột nhập bằng cửa sổ để vào căn nhà nhằm mục đích trộm tài sàn, nhưng sau đó còn xâm hại tình dục nạn nhân.

Hiện cơ quan điều tra đã rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, khẩn trương điều tra vụ việc và truy bắt thủ phạm.

truy bat ke xam hai tinh duc be gai 9 tuoi khi o nha mot minh Vụ bé 14 tháng tuổi bị dâm ô ở Ba Chẽ: Hoảng sợ và kêu khóc khi gặp người lạ

3 tuần trôi qua kể từ ngày cháu bé 14 tháng tuổi bị ông K xâm hại tình dục, ngôi nhà nhỏ ở huyện Ba ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.