Bộ Công Thương khuyến cáo hạn chế đưa thanh long, dưa hấu lên biên giới vì Trung Quốc vẫn đóng chợ đầu mối

Bộ Công Thương kiến nghị doanh nghiệp và người dân hạn chế đưa hàng lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch. Bộ yêu cầu doanh nghiệp logistic, trung tâm thương mại, siêu thị… chung tay giúp đỡ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Theo dự kiến, các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới Lạng Sơn được phía hải quan Trung Quốc thông tin sẽ thông quan hàng hóa từ ngày 10/2 để phục vụ hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tuy nhiên, do tình hình hình dịch bệnh tại Quảng Tây đang gia tăng, phía Trung Quốc không đủ nhân sự, vì nhiều cán bộ đang bị cách li do dịch bệnh, nên tiếp tục lùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi cư dân biên giới, trước mắt tới cuối tháng 2.

Về phía tỉnh Vân Nam, hiện chưa có thông tin chính thức nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, nhiều khả năng chính quyền tỉnh Vân Nam cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Nhận định của Bộ Công Thương, việc xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các chợ biên giới vẫn là phương thức xuất khẩu chủ yếu đối với một số chủng loại nông sản, trong đó có thanh long và dưa hấu. Vì vậy, quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất khẩu các loại nông sản này.

Tuy nhiên "Quyết định của 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam chỉ ảnh hưởng tới hàng hóa đưa lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân. Các lô nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch, kể cả thanh long, vẫn được làm thủ tục thông quan bình thường dù tiến độ có phần chậm hơn do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh", Bộ Công Thương cho hay.

Hạn chế đưa thanh long và dưa hấu lên biên giới vì Trung Quốc tiếp tục đóng cửa chợ đầu mối - Ảnh 1.

Các chợ biên giới Trung Quốc tiếp tục đóng cửa, có thể ít nhất đến cuối tháng 2/2020 mới hoạt động trở lại. (Ảnh: Reuters).

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương khuyến cáo đối với các loại nông sản xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân, đặc biệt là thanh long và dưa hấu, Bộ kiến nghị các doanh nghiệp và người dân có biện pháp để điều tiết sản lượng, ít nhất là không gia tăng sản lượng vào thời điểm này. 

Với những diện tích chưa gieo trồng, Bộ kiến nghị xem xét chuyển sang các loại nông sản khác dễ tiêu thụ hơn.

Bộ cũng nhấn mạnh doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hạn chế đưa hàng lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch.

Ngoài ra, các bên nên liên hệ với chủ hàng, để đàm phán chuyển đổi sang hình thức chính ngạch và chủ động thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc,… Bộ Công thương khẳng định sẽ chỉ đạo các Phòng giấy phép của Bộ tại các địa phương ưu tiên cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cho những lô hàng sẵn sàng chuyển sang hình thức chính ngạch.

Với các doanh nghiệp logistics, đặc biệt là những doanh nghiệp có kho lạnh, Bộ đề nghị tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp bảo quản hàng nông sản đang gặp khó khăn trong xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khả năng của mình, các doanh nghiệp hãy giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, để hỗ trợ cho nông dân như khuyến nghị ngày 6/2 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị... Bộ đề nghị tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ các loại nông sản đang gặp khó khăn như thanh long, dưa hấu.

Hạn chế đưa thanh long và dưa hấu lên biên giới vì Trung Quốc tiếp tục đóng cửa chợ đầu mối - Ảnh 2.

Hiện tại, trái cây theo đường chính ngạch vẫn đang lưu thông nhưng với tốc độ chậm, do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: VGP).

Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Trước mắt, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Tây và Vân Nam giao thiệp với chính quyền 2 tỉnh, để trao đổi các biện pháp, nhằm giảm thiểu tác động của việc đóng cửa các chợ và dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm do virus corona, Bộ Công Thương dự đoán khả năng 2 bên có thể sớm đưa ra những biện pháp hữu hiệu là không nhiều. 

"Đàm phán mở cửa chính thức thị trường nông sản, như sầu riêng, chanh leo… do Bộ NN&PTNT phụ trách nhiều khả năng bị đình trệ, do các đoàn chức năng của Trung Quốc không sang được", Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết.

Theo kiến nghị của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đã chủ động có các biện pháp điều tiết, nên lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân đã chậm lại đáng kể. Tính đến sáng 9/2, tỉnh Lạng Sơn tồn 173 xe thanh long, tỉnh Lào Cai tồn 152 xe, không tăng nhiều so với cuối tháng 1.

Trong ngày 9/2, có thêm 580 tấn nông sản của Việt Nam được thông quan sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai.

Cụ thể, đến cuối chiều ngày 9/2, hải quan cửa khẩu Lào Cai đã làm thủ tục cho 35 bộ tờ khai nhập khẩu với 1.738 tấn nông sản của Trung Quốc, đạt kim ngạch 328.886 USD. Có 13 bộ tờ khai hải quan với 580 tấn nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt kim ngạch 266.833 USD. Trong ngày đã có 119 xe hàng nhập khẩu và 12 xe hàng xuất khẩu qua Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.