Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa trái cây, nông sản lên biên giới xuất sang Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là hoa quả lên khu vực Lạng Sơn, để xuất khẩu qua Trung Quốc. Bởi hiện phải chờ thông quan hết số hàng đang ùn ứ tại các cửa khẩu thuộc tỉnh này.

Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Hiệp hội các ngành hàng nông sản, về tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp: Đề nghị tạm dừng đưa trái cây, nông sản lên biên giới xuất sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp đề nghị tạm dừng đưa trái cây, nông sản lên biên giới xuất sang Trung Quốc. (Ảnh: NLĐ).

Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Nông nghiệp, Công Thương rà soát, thông báo đến các doanh nghiệp trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn, để chờ thông quan hết số hàng đang tồn đọng tại cửa khẩu.

Bộ Nông nghiệp cho rằng việc này nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo thời gian này, các doanh nghiệp, cần cập nhật thông tin chính xác, điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu nông lâm, thủy, sản, để tránh lặp lại tình trạng hồi qua Tết Nguyên đán, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, khiến tình hình thông quan hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Bộ Nông nghiệp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường thu mua nông sản, nhất là rau củ quả, thủy sản để chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, cung ứng thị trường nội địa.

Từ cuối tháng 3, đầu tháng 4, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh, như giảm cửa khẩu thông quan, giảm thời gian thông quan hàng hoá, đặc biệt quy định nghiêm về việc quản lí chặt chẽ tài xế giao nhận hàng.

Nếu không giảm chuyển hàng lên biên giới, ùn tắc chắc chắn xảy ra

Bộ Công Thương cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường quản lí, siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước Việt - Trung trong thời gian tới, để phòng, chống dịch Covid-19. 

Trung Quốc kiến nghị thành lập cơ chế phòng chống dịch liên hợp biên giới trên bộ Trung Quốc - Việt Nam, do chính quyền tỉnh (khu tự trị) biên giới hai nước chủ trì.

Bộ Nông nghiệp: Đề nghị tạm dừng đưa trái cây, nông sản lên biên giới xuất sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Hồi đầu tháng 2, lúc dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, hàng loạt nông sản đã rơi vào tình cảnh cần được giải cứu. (Ảnh: Phúc Minh).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định sắp tới có khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc. 

Đơn vị thuộc Bộ Công Thương cho rằng một số mặt hàng nông sản, trái cây tươi của Việt Nam đang vào thời điểm chính vụ để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu như lưu lượng xe và hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh, thành phố đưa lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc ngày càng nhiều, tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa chắc chắn xảy ra trong thời gian tới.

Cục Xuất nhập khẩu yêu cầu các tỉnh, thành phố, Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, phối hợp thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị, trong đó có việc cập nhật tình hình xuất nhập khẩu tại biên giới, để điều chỉnh sản xuất, hạn chế giảm thiểu thiệt hại.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.