Trung Quốc lại siết hàng hoá qua biên giới vì dịch Covid-19, Bộ Công Thương ra công văn khẩn

Sau khi cấm các lái xe là người TP HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận giao, nhận hàng hóa nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới để phòng, chống dịch Covid-19.

Trung Quốc siết nhập cảnh qua biên giới vì dịch Covid-19

Cục Xuất nhập khẩu cho biết Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh vừa kí văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới.

Theo đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hôm 3/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc có công hàm thông báo, Trung Quốc sẽ tăng cường quản lí, siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước Việt - Trung trong thời gian tới để phòng, chống dịch Covid-19. 

Trung Quốc lại siết hàng hoá qua biên giới vì dịch Covid-19, Bộ Công Thương ra công văn khẩn - Ảnh 1.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới để phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Trung Quốc kiến nghị thành lập cơ chế phòng chống dịch liên hợp biên giới trên bộ Trung Quốc - Việt Nam, do chính quyền tỉnh (khu tự trị) biên giới hai nước chủ trì.

Ngoài ra, các cơ quan ngoại vụ, hải quan cửa khẩu, kiểm dịch y tế, kiểm tra di dân, bộ đội biên phòng… của hai bên cùng tham gia, nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách, xử lí vụ việc đột xuất trong phòng chống dịch.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, ngày 31/3, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh và tại Côn Minh, Trung Quốc, về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung. 

Bộ Công Thương đề nghị Tổng lãnh sự Việt Nam làm việc với các cơ quan chức năng, để trao đổi một số ý kiến về việc phối hợp công tác, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng bảo đảm không gây gián đoạn quá mức cần thiết cho hoạt động thương mại giữa hai bên, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến mới nhất này, đặc biệt là động thái mới của Trung Quốc về việc siết nhập cảnh tại khu vực biên giới, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng, công điện số 224, các Chỉ thị số 15, số 16.

Đặc biệt, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về kiểm dịch y tế biên giới phòng chống dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không.

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương chỉ đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới.

Đồng thời, phải theo dõi sát sao các động thái, biện pháp quản lí của chính quyền tỉnh (khu tự trị) phía Trung Quốc; kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương để cùng phối hợp xử lí những vấn đề phát sinh.

Không tiếp nhận lái xe Hà Nội, TP HCM, Bình Thuận, Đà Nẵng chở hàng, 1.500 xe nông sản đang ùn ứ ở cửa khẩu

Cũng theo cập nhật mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu về tình hình giao nhận hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, tính đến ngày 3/4, tổng số xe còn tồn lại chưa xuất đi được là 1.218 xe và gần 400 container.

Trung Quốc lại siết hàng hoá qua biên giới vì dịch Covid-19, Bộ Công Thương ra công văn khẩn - Ảnh 2.

Các cửa khẩu tồn nhiều xe, container hàng nhiều nhất hiện nay. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Trong đó, Lạng Sơn là tỉnh đang tồn nhiều xe hàng nhất với tổng cộng 1.097 xe và 5 toa hàng chờ xuất sang Trung Quốc. Hai cửa khẩu đang ùn ứ hàng hoá nhiều nhất tại Lạng Sơn là cửa khẩu Tân Thanh (tồn 570 xe) và cửa khẩu Hữu Nghị (tồn 418 xe), hàng hoá ùn ứ chủ yếu là nông sản, hoa quả.

Sau Lạng Sơn là Quảng Ninh, tổng xe hàng chưa được thông quan tại các cửa khẩu là 116 xe (chưa tính hàng đông lạnh) và 377 container, chủ yếu là container thực phẩm đông lạnh và hoa quả.

Cục Xuất nhập khẩu cũng cho biết phía Trung Quốc đã thông báo không cho các lái xe là người từ một số tỉnh, thành phố, trước mắt gồm TP HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận giao, nhận hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho biết do 5 các tỉnh, thành phố này của Việt Nam đang phát sinh diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công Thương cho biết thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại các tỉnh biên giới phía Bắc vẫn diễn ra, tuy nhiên, tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với trước, do bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài ra, nhân lực tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận, bốc xếp, sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu của cả phía Việt Nam và phía Trung Quốc vẫn còn thiếu.

"Ùn ứ hàng hóa chắc chắn xảy ra trong thời gian tới"

Trước các diễn biến mới nhất, Cục Xuất nhập khẩu nhận định sắp tới có khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc. 

Đơn vị thuộc Bộ Công Thương cho rằng một số mặt hàng nông sản, trái cây tươi của Việt Nam đang vào thời điểm chính vụ để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu như lưu lượng xe và hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh, thành phố đưa lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc ngày càng nhiều, tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa chắc chắn xảy ra trong thời gian tới.

Cục Xuất nhập khẩu yêu cầu các tỉnh, thành phố, Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị.

Tuy nhiên vẫn đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động; không vì sức ép giải tỏa ùn tắc, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình thực hiện hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa.