Lượng khách du lịch giảm hẳn trong những ngày vừa qua tại TP HCM. (Ảnh: Bảo Bình)
Lượng du khách tham quan du lịch tại TP HCM, đặc biệt là khách nước ngoài giảm rõ rệt trong những ngày đầu áp dụng lệnh ngưng nhập cảnh vào Việt Nam 22/3/2020. Các công ty du lịch cũng tạm ngưng hoạt động, chỉ còn vài dịch vụ "thoi thóp" cầm cự qua mùa đại dịch Covid-19.
Theo ghi nhận của chúng tôi, các địa điểm du lịch ngay trung tâm quận 1, TP HCM nay dường như vắng hoàn toàn khách du lịch nước ngoài. Còn sót lại một bộ phận du khách đến Việt Nam trước 22/3 tiếp tục chuyến đi của mình.
Lượng ít khách du lịch nước ngoài nhập cảnh từ trước ngày 22/3 vẫn tiếp tục lịch trình tham quan nhưng cũng hạn chế vì nhiều dịch vụ hiện đã đóng cửa theo chỉ thị của nhà nước. Ảnh: Bảo Bình
Đa số đều “chịu khó” đeo khẩu trang hơn khi đến các điểm công cộng sau khi có thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: Bảo Bình)
Chợ Bến Thành: Người bán đông “gấp đôi” người mua, nhiều hàng quán ế ẩm phải tạm nghỉ. (Ảnh: Bảo Bình)
Trên thực tế, nhiều tổ chức, công ty đã chuyển sang làm việc tại nhà nên lượng người đổ ra đường giảm đi đáng kể. Cộng thêm việc cấm nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, Sài Gòn từ trung tâm ra ngoại thành đều trở nên vắng vẻ lạ thường chưa từng có trước đây.
Sau 18h ngày 24/3, lệnh đóng cửa khu vui chơi giải trí, dịch vụ gym, quán xá… thì Sài Gòn gần trở thành thành phố “đóng băng”. Đây là một góc đường Lê Thánh Tôn đoạn gần chợ Bến Thành - nơi trước đây vẫn luôn sầm uất, náo nhiệt. (Ảnh: Bảo Bình)
Trước cửa trung tâm thương mại sát bên nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Bảo Bình)
Bảo tàng Hồ Chí Minh vắng hẳn. Một khách đang lưu trú tại Sài Gòn đọc bảng giới thiệu ở cửa bảo tàng. (Ảnh: Bảo Bình)
Nhà thờ Tân Định trước đây là điểm du lịch hot tập trung đông đảo du khách Nhật - Hàn, giờ cũng không có người tới. (Ảnh: Bảo Bình)
Francis Robert và Chan (du khách Anh và Thái Lan) đang tham quan tại Bưu điện Thành phố cho biết: “Chúng tôi đến đây đã được hơn 1 tuần rồi và sẽ có kế hoạch rời TP HCM vào ngày mai. Có rất nhiều quán ăn, dịch vụ đóng cửa, chúng tôi cũng bị giảm đi nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này. Tuy nhiên tôi nghĩ Việt Nam đối phó với Covid-19 rất tốt, chúng tôi cảm thấy an toàn khi du lịch tại đây”.
Ông Nguyễn Khoa Luân, giám đốc điều hành dự án Dịch vụ City Sightseeing Hop On Hop Off Vietnam chia sẻ: “Lượng du khách giảm đi đáng kể sau khi có lệnh ngừng nhập cảnh đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi vẫn duy trì hoạt động, sẵn sàng phục vụ các du khách đã tới Việt Nam trước đó. Phía dịch vụ cũng yêu cầu du khách khai báo y tê và chấp hành đầy đủ các quy định phòng chống dịch Covid-19”.
Một trong những dịch vụ du lịch hiếm hoi còn hoạt động tại TP HCM. (Ảnh: Bảo Bình)
Ngay từ trước đó, nhiều nhà hàng, khách sạn đều vắng khách và trong tình trạng hoạt động cầm chừng. Nhưng nay với diễn biến phức tạp của Covid-19, các điểm dịch vụ đều treo bảng đóng cửa, ngưng phục vụ dài hạn. Thậm chí có nơi không thể duy trì đành cho thuê lại mặt bằng. (Ảnh: Bảo Bình)
Phố Nhật tại TP HCM vắng người qua lại, nhiều dịch vụ đóng cửa dài hạn. (Ảnh: Bảo Bình)
Tuyến buýt đường sông váng lặng khách mua vé trải nghiệm. (Ảnh: Bảo Bình)
Thị trường 00:14 | 21/09/2021
Kinh doanh 23:48 | 23/07/2021
Kinh doanh 20:07 | 18/07/2021
Kinh doanh 18:43 | 18/07/2021
Quy hoạch 22:32 | 18/05/2021
Đấu giá - Đấu thầu 20:31 | 18/05/2021
Kinh doanh 15:26 | 18/05/2021
Kinh doanh 15:13 | 18/05/2021